Thanh niên xã Gào làm giàu trên mảnh đất anh hùng

Cập nhật 20/8/2024, 10:08:36

Xã Gào, thành phố Pleiku là vùng đất có truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến, xã vinh dự hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Tự hào và phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Gào đã và đang khẳng định vai trò, vị trí là lực lượng tiên phong trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Xã Gào, vùng căn cứ cách mạng đang có những bước chuyển mình trên hành trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Và câu chuyện về những thanh niên thi đua lập nghiệp, giàu khát vọng làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương là minh chứng rõ nét.

Không chỉ là Phó Bí thư Chi đoàn làng C năng nổ, nhiệt huyết với các hoạt động đoàn ở địa phương mà anh Rmah Duyên còn là 1 điển hình trong phát triển kinh tế ở xã Gào. Với sức trẻ và sự cần cù, chịu khó học hỏi, biết tận dụng các điều kiện thuận lợi về khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương để phát triển nông nghiệp, nhiều năm nay, hơn 1,5 ha cà phê trồng xen hồ tiêu của gia đình anh đã mang lại nguồn thu đáng kể. Không chỉ làm giàu bằng chính những cây trồng truyền thống ở địa phương, anh Rmah Duyên còn có một công việc khá ổn định từ nghề điện dân dụng.

Anh Rmah Duyên – Làng C, xã Gào, TP. Pleiku bày tỏ: “Xã mình là xã thuần nông chủ yếu là cây cà phê trước giống cũ, năng suất thấp bây giờ cải tạo lại ghép cà phê năng suất cao hơn. Vườn cà phê nhà mình ghép được 3-4 năm nay đạt năng suất cao hơn giống cũ. Ngoài trồng cà phê với tiêu mình còn học thêm nghề điện dân dụng ở Trường Cao đẳng nghề về hàn cửa sắt cho người ta cũng khá hơn, công việc cũng ổn định hơn. Mình là lớp trẻ cố gắng làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống.”

Đoàn Thanh niên xã Gào hiện có trên 100 đoàn viên, thanh niên ở 7 thôn, làng. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đoàn viên, thanh niên xã Gào còn tích cực tham gia các hoạt động gây quỹ chi đoàn. 10 năm qua, mô hình trồng bạch đàn gây quỹ của Chi đoàn làng C và làng A trên 5 sào đất trống của 2 làng đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Có thời điểm thu được trên 50 triệu đồng. Nhờ cách làm này mà quỹ sinh hoạt của các chi đoàn luôn dồi dào, là động lực để hoạt động phong trào thêm sôi nổi và đây cũng là nguồn vốn hỗ trợ một số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình.

Em Kpă Thiên – Làng C, xã Gào, TP. Pleiku nói: “Mình là thanh niên của Chi đoàn làng C, hôm nay rất vui khi được tham gia hoạt động gây quỹ của Chi đoàn. Nghỉ hè, mình cùng các bạn trong làng chăm sóc, làm cỏ vườn cây bạch đàn. Vườn cây có thu hoạch, có quỹ cho Chi đoàn tổ chức được nhiều hoạt động.”

Anh Siu Klêh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Gào, TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi tự hào sinh ra và lớn lên trên mảnh đất anh hung. Để tiếp nối truyền thống của xã Gào, thế hệ trẻ chúng tôi luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu tham gia các phong trào của địa phương, đặc biệt đưa phong trào của đoàn ngày càng phát triển. Hoạt động xây dựng các mô hình làm kinh tế giỏi ở địa phương là mô hình Đoàn xã đang hướng tới cho nên việc phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên rất quan trọng, tạo công ăn việc làm nguồn thu nhập cho gia đình, thứ hai là tạo phong trào trong đoàn viên thanh niên hướng tới cuộc sống gia đình được đảm bảo và tốt hơn. Các chi đoàn đã tổ chức tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia các hoạt động phong trào từ đó gắn kết các đoàn viên lại với nhau tham gia xây dựng các mô hình kinh tế giỏi.”

Những năm tháng hào hùng đã qua để lại cho vùng đất này những trang sử vẻ vang. Tự hào và tiếp nối truyền thống của xã anh hùng, khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, thế hệ trẻ xã Gào hôm nay tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ, khơi dậy sức cống hiến vì cộng đồng, khát vọng tạo dựng cuộc sống mới, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh

Kim Châu – Ksor Tuối

Trả lời