Với không ít sản phẩm nông nghiệp hiện nay, vấn đề đầu ra trên thị trường đang là khó khăn, trở ngại. Xuất phát từ nhu cầu thực tế với mong muốn tìm chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đã được thành lập đi vào hoạt động với vai trò là cầu nối giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, với nhiều tính ưu việt, những mô hình HTX kiểu mới đã trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ trên con đường lập nghiệp. Nhiều HTX do thanh niên làm chủ đã bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần xóa đói giảm nghèo và chứng minh đây là hướng đi đúng đắn. HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành ở xã Chư Á, TP.Pleiku là một ví dụ.

Không còn bỡ ngỡ với mô hình nuôi thỏ – một trong những mô hình mới ở TP Pleiku kể từ khi anh Nguyễn Văn Thế tham gia HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành ở xã Chư Á. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và quan trọng là được định hướng cho đầu ra của sản phẩm nên những thành viên HTX như anh yên tâm phát triển mô hình. Với giá cả cũng như nguồn cung cho thị trường hiện nay, thu nhập từ nuôi thỏ của các thành viên trong HTX như anh Thế ngày càng ổn định; mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế ở địa phương.
Anh Nguyễn Văn Thế – Xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Anh em ngang ngang nhau và cùng chung chí hướng nên giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Nuôi thỏ cũng không khó gì vì giờ đây anh em hiểu nhau, còn HTX thì làm cầu nối trong vấn đề thị trường, tiêu thụ”.
Với 7 thành viên đều là những người trẻ thuộc thế hệ 8X, 9X; sự khác biệt trong hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành đó là không theo phương thức truyền thống của loại hình kinh tế HTX từ lâu nay với mỗi thành viên đều phải góp vốn khi tham gia và cùng chia nhau lợi nhuận thu được; mà đơn giản chỉ là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên để cùng nhau phát triển. Người làm trước hướng dẫn cho người làm sau, kinh nghiệm của người này chia sẻ cho người kia; tất cả chỉ với mục đích hỗ trợ cho các thành viên trên con đường khởi nghiệp.
Anh Cao Xuân Văn Việt – Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành, xã Chư Á, TP.Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hàng tháng HTX đều định hướng và tìm thị trường cho sản phẩm của các thành viên. Là những người trẻ thì tư duy cũng hiện đại hơn và cũng muốn thử sức mình trên con đường lập thân lập nghiệp”.
Chọn cho mình những hướng đi mới, ở HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành, chính các thành viên sẽ là những người sản xuất cho mình, tự mình sản xuất, tự mình kinh doanh và tự làm hiệu quả cho chính mình. Đặc biệt, khi mô hình được vận hành dưới “bàn tay” của những người trẻ, hiệu quả sẽ tăng lên thêm nhờ có sự sáng tạo, trí tuệ và nhanh nhạy nắm bắt thị trường cũng như chủ động áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Đặc biệt, trong bối cảnh đội ngũ cán bộ quản lý HTX đang già hóa và thiếu kinh nghiệm như hiện nay thì việc việc thu hút cán bộ trẻ, có đam mê, nhiệt huyết và có trình độ là cần thiết. Với những lợi ích kinh tế cũng như cách tổ chức phù hợp, mô hình HTX kiểu mới như HTX dịch vụ nông nghiệp Tiến Thành được xem là lựa chọn khởi nghiệp thành công; góp phần đưa kinh tế tập thể phát triển nhanh, bền vững./.
Mỹ Tiến, Xuân Huy