Bằng tinh thần vượt khó, ham học hỏi, nhiều thanh niên ở thị trấn Kbang, huyện KBang đã tích cực phát triển kinh tế và gặt hái được nhiều thành công, qua đó không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương..

Điển hình là Nguyễn Thành Đức – Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 1, thị trấn Kbang, huyện Kbang. Sinh ra từ một gia đình thuần nông, nên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đức đã ấp ủ ước mơ làm giàu bằng nông nghiệp. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng – Đại học Tây Nguyên, Đức đã đăng ký đi thực tập, học hỏi kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao tại Israel và gây dựng nên 1 vườn ươm giống cây trồng mang tên mình. Từ một vườn ươm ngay tại nhà chỉ với 100 m2, đến nay anh đã thuê thêm đất để mở rộng diện tích vườn ươm lên gần 3.000 m2. Trung bình mỗi năm, vườn ươm của anh cung cấp ra thị trường hơn 60.000 cây giống công nghiệp và cây ăn quả, như: bơ, sầu riêng, cà phê, hồ tiêu… và trên 100.000 giống cây rừng, qua đó cho thu nhập trên 150 triệu đồng/ năm sau khi trừ chi phí.
Anh Đức cho biết: “Những cây của mình làm nên chủ yếu được do chính bản thân mình trồng, chăm sóc. Còn những nguồn chồi ghép được mình nhập trực tiếp từ viện Eakmat về. Đa phần nguồn thuốc mình sử dụng có nguồn gốc từ sinh học và lượng phân bón của mình cũng từ phân chuồng và phân sinh học, để khi những cây thành phẩm được giao đến bà con nông dân phải đảm bảo chất lượng và sạch bệnh”.
Không chỉ riêng Nguyễn Thành Đức, thời gian qua Đoàn Thanh niên thị trấn Kbang luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế. Qua đó mà nhiều đoàn viên thanh niên, trong đó có nhiều thanh niên dân tộc thiểu số đã thay đổi nhận thức, nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới no ấm, đủ đầy.
Điển hình như gia đình anh Đinh Văn Tàu – Chi đoàn làng Hợp – thị trấn Kbang. Gia đình anh có 1,8 ha đất nhưng nhiều năm trước chỉ trồng bắp và đậu nhưng hiệu quả kinh tế thấp. Vốn là người chịu khó làm ăn, nên khi được nghe Đoàn Thanh niên thị trấn Kbang và các ngành, đoàn thể hỗ trợ vốn để trồng keo anh đã tích cực tham gia. Bên cạnh 5 triệu đồng tiền mua giống keo được hỗ trợ, vợ chồng anh bỏ thêm kinh phí mua phân bón và dành nhiều công sức để chăm sóc. Hiện nay vườn keo đang sinh trưởng, phát triển rất tốt, hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Anh Đinh Văn Tàu , Chi đoàn làng Hợp, thị trấn Kbang, huyện Kbang nói: “tôi sẽ cố gắng chăm sóc nó thật tốt và hi vọng chính diện tích keo này sẽ giúp chúng tôi thoát nghèo và có cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới”
Chị Nguyễn Thị Mỹ Cẩm, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Kbang, huyện Kbang cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục triển khai cho đoàn viên thanh niên ra trường chưa có việc làm, thanh niên nhàn rỗi có lao động, có vốn để phối hợp qua lại lẫn nhau, cung cấp cây giống để làm sao trong thời gian tới thanh niên được tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế và có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo hơn”.
Tin rằng, với tinh thần ham học hỏi, tích cực lao động sản xuất, tuổi trẻ thị trấn Kbang nói riêng, huyện Kbang nói chung sẽ tiếp tục có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để mang lại nhiều thành công hơn nữa trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và cho xã hội./.
Hà Duyệt