Hưởng ứng phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, những năm qua, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tiên phong trong phát triển kinh tế ở địa phương. Thanh niên Lê Văn Đức ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh là một trong những điển hình như thế khi đã mạnh dạn thử nghiệm và thành công bước đầu với Chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm”.
Năm 2020, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự anh Lê Văn Đức trở về địa phương nối nghiệp gia đình phát triển nghề nuôi ong mật. Không chỉ nuôi ong truyền thống, anh đã kiên trì, tỉ mỉ nghiên cứu và nắm rõ đặc tính của ong. Nhờ vậy mà có thể khai thác mật ong quanh năm tại khu vực Tây Nguyên, miền Trung và miền Bắc. Với quy mô 800 đàn ong, mỗi năm gia đình anh thu được khoảng 3.000 lít mật, tổng thu nhập khoảng 600 triệu đồng.
Lê Văn Đức – Đoàn viên Chi đoàn thôn 4, Nghĩa Hưng, Chư Păh chia sẻ: “Từ năm 1995, từ khi tôi sinh ra đã lập nghiệp nghề nuôi ong. Đến khi tốt nghiệp 12 thì tôi cũng theo hướng của cha mẹ là theo nghề nuôi ong được một thời gian giài để phát triển nghề nuôi ong bền lâu hơn. Cũng đi nhiều nơi để phát triển giống như là đi ra các tỉnh miền Bắc Hưng Yên, Bắc Giang để khai thác mật nhãn và mật vải.”
Trong quá trình phát triển nghề nuôi ong mật, anh Lê Văn Đức nhận thấy để sản phẩm mật ong có giá trị và uy tín thì cần phải xây dựng thương hiệu sản phẩm. Tháng 8/2022, anh mạnh dạn tìm hiểu, hoàn thiện thủ tục giấy tờ, nhãn mác, bao bì, tem mã vạch…cho 3 sản phẩm: mật ong cà phê, mật ong dã quỳ và phấn hoa cà phê đáp ứng đủ tiêu chuẩn để tham gia Chương trình OCOP. Từ những nỗ lực của chàng trai trẻ, cuối năm 2022, cả 3 sản phẩm của gia đình anh Đức đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Gia Lai.
Lê Văn Đức – Đoàn viên Chi đoàn thôn 4, Nghĩa Hưng, Chư Păh cho biết thêm: “Trước khi tham gia xây dựng thương hiệu OCOP này thì tôi cũng đi tìm hiểu nhiều nơi và được các văn phòng nông nghiệp giới thiệu cho mình để lên được sản phẩm của tỉnh. Giống như mật ong hoa dã quỳ, mật ong hoa cà phê, phấn hoa cà phê. Cũng làm hồ sơ để các phòng nông nghiệp hỗ trợ để mình biết. Kết quả là 3 sản phẩm này đăng ký lên tỉnh đều được 3 sao.”

Tiên phong trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế gia đình, với những kết quả mang lại anh Đức đã thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm cũng như vận động thanh niên lập thân lập nghiệp. Ngoài ra anh còn tích cực tham gia các hoạt động đo đoàn xã và địa phương tổ chức.
Đỗ Văn Tuấn – Phó Bí thư Đoàn xã Nghĩa Hưng, Chư Păh nhận xét: “Đức là đoàn viên chi đoàn thôn 4. Hoạt động dưới thôn làng bạn ấy cũng rất năng nỗ, nhiệt tình, rất thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn như tham gia các phong trào tết thiếu nhi 1/6, trung thu cho trẻ em…bạn là một đoàn viên, là người đầu tiên đăng ký được 3 sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là rất vinh dự cho đoàn viên chi đoàn và đoàn xã.”
Anh Lê Văn Đức là gương sáng trong thanh niên phát triển kinh tế dám nghĩ, dám làm, từng bước nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm do mình sản xuất, những thanh niên như Lê Văn Đức đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác.
CTV Diễm Ly – Bùi Đại (Huyện Chư Păh)