Phát huy thế mạnh về sức trẻ cũng như tận dụng tiềm năng vốn có tại địa phương, nhiều thanh niên sinh sống tại những vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Mời quý vị cùng đến vùng đất Ayun Hạ, huyện Phú Thiện để cùng chúng tôi cảm nhận rõ nét hơn điều này!

Anh Đinh Công Lương – Thôn Đoàn Kết, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện chia sẻ: Tôi làm lan được gần chục năm rồi, lúc đầu rất khó khăn tài chính không có nhiều, kinh nghiệm cũng non. Thì càng làm thì càng có kinh nghiệm hơn thì mới có được thành quả như bây giờ. Tôi mới đầu tư vườn này khoảng 1 tỷ, mỗi tháng thì doanh thu thu về được 50 triệu.
Là một thanh niên tiêu biểu trong phong trào lập thân lập nghiệp trên mảnh đất quê hương Ayun Hạ, trải qua bao khó khăn, thách thức, hiện tại anh Đinh Công Lương đã gây dựng cho gia đình mình một cơ ngơi ổn định. Với người thanh niên này mỗi một lần vấp ngã là một cơ hội trải nghiệm đáng quý. Đặc biệt, ý chí vươn lên, tự chủ trong phát triển kinh tế trở thành động lực thôi thúc anh Lương nỗ lực từng ngày.
Anh Lương cho biết: “Thời điểm ban đầu làm thì rất khó, cây rất non, khí hậu thì nóng, khắc nghiệt, đập ra trồng nghìn cây khi lớn lên còn vài trăm cây cách đây 2 năm bị thua lỗ 500 triệu, chết khoảng 3 vạn cây. Theo tôi nghĩ tuổi còn trẻ mình dấn thân được bao nhiêu vui bấy nhiêu, mình thất bại thì mình có thể làm lại. Quan điểm của tôi còn trẻ là còn dấn thân, còn phấn đấu, làm ăn sẽ có lúc này lúc kia, mình cứ cố gắng là được”.
Ở xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện phong trào thanh niên tự thân lập nghiệp đã lan tỏa đến 7 chi đoàn. Tùy thuộc vào năng lực và điều kiện của bản thân, mỗi người đã chọn cho mình một hướng phát triển kinh tế phù hợp. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp trên chính quê hương của thanh niên Ayun Hạ gặp không ít trở ngại và thách thức. Bên cạnh khó khăn về nguồn vốn đầu tư thì việc nắm bắt khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, chăn nuôi theo quy mô lớn còn nhiều hạn chế.
Nhằm góp phần tháo gỡ vấn đề này, Đoàn thanh niên xã Ayun Hạ đã tăng cường kết nối các nguồn lực, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng, đoàn cấp trên tổ chức nhiều chương trình tư vấn, phổ biến kiến thức lập nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên tại địa phương. Sự quan tâm, đồng hành của đoàn thanh niên tuy chưa thể toàn diện nhưng qua đó cũng góp phần đồng hành, cổ vũ và tiếp thêm tinh thần vươn lên làm giàu chính đáng cho nhiều thanh niên Ayun Hạ.
Chị Lương Thị Thiệm – Thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cho biết: “Thời điểm khó khăn nhất là dê bị chết nhiều lắm, 20 con dê, vì không có kinh nghiệm. Nhưng được đoàn thanh niên cho đi tập huấn rất nhiều nên giờ cũng ổn rồi. Phải cố gắng rất là nhiều, nếu mà nản là bỏ cuộc ngay”.
Anh Phạm Nguyên Hoàng – Bí thư Đoàn xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cho biết: “Đoàn xã chúng tôi cũng có những diễn đàn để thanh niên giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình lập nghiệp chia sẻ cách làm để làm giàu trên chính quê hương của mình”.
Với ý chí quyết tâm của chính bản thân mỗi người thanh niên trong quá trình tự thân lập nghiệp và những nỗ lực đồng hành cùng thanh niên của tổ chức đoàn tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, nhiều mô hình kinh tế phát triển hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, từ đó không chỉ góp phần ổn định kinh tế gia đình mà còn góp sức trẻ vào sự phát triển của địa phương./ .
Thanh Vui, Phi Long