Thanh niên Ia Boòng gây quỹ mua cồng chiêng

Cập nhật 08/10/2017, 16:10:27

Việc vận động gây quỹ mua cồng chiêng của thanh niên nhiều làng ở xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, được coi là một cách làm sáng tạo nhằm giữ gìn và phát huy văn hóa cồng chiêng trước xu thế hội nhập và sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin hiện nay.

Xuất phát từ nhu cầu sinh hoạt cồng chiêng vốn còn thiếu – thanh niên nhiều làng ở xã Ia Boòng phát động phong trào gây quỹ để mua cồng chiêng phục vụ nhu cầu của thanh niên cũng như người dân trong làng. Theo đó, tại các làng, thanh niên thuê đất để trồng trọt và sản xuất hoặc chăn nuôi. Hằng năm, mỗi Chi đoàn thu về hàng chục triệu đồng đóng góp vào nguồn quỹ.

Anh Rơ Mah Bum – Thanh niên Làng Gắt, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông chia sẻ “Thanh niên trong làng tổ chức các hoạt động như trồng mỳ, làm thuê thời vụ để lấy tiền gây quỹ. Nhiều lần như vậy là góp được nguồn quỹ lớn, thanh niên mua cồng chiêng để tập luyện. Ở làng nào cũng vậy, thanh niên có ý thức giữ gìn và phát huy văn hóa cồng chiêng..”

Với số tiền thu được từ trồng trọt, chăn nuôi, các Chi đoàn ưu tiên hàng đầu cho việc mua cồng chiêng phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đây được xem là cách làm đơn giản nhưng hiệu quả và đang được các chi đoàn xã bạn học tập, nhân rộng.

Anh Nguyễn Văn Tiền – Bí thư Đoàn xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết “Phong trào gây quỹ mua cồng chiêng khi phát động được các đoàn viên thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Về phía BCH Đoàn xã cũng tích cực vận động anh em chọn những mô hình kinh tế hiệu quả, dễ triển khai thực hiện, tập hợp được nhiều đoàn viên tham gia..”

Được biết, đến nay xã Ia Boòng có 8/9 chi đoàn thanh niên Jrai thành lập được đội cồng chiêng. Trong đó, có 04 chi đoàn mua được 04 bộ cồng chiêng từ hoạt động gây quỹ, số chi đoàn còn lại mượn cồng chiêng của làng để luyện tập. Không dừng lại ở đó, các chi đoàn ở xã Ia Boòng còn thành lập được các đội cồng chiêng “nhí” và thường xuyên tham gia tập luyện với các em.

Em Rơ Mah Dư – HS lớp 7, Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông cho biết “Ngày trước thấy bà, mẹ cùng các chị múa xoang em rất thích nên em đăng ký vào đội cồng chiêng của xã để giữ gìn phát huy văn hóa cồng chiêng của người Jarai.”

Những ngày này, về các thôn, làng ở xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, đến các nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, ai cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh thanh – thiếu – niên Jrai ở đây tập luyện cồng chiêng và tham gia biểu diễn ở các lễ hội, ma chay của làng. Những đội cồng chiêng do chính thanh niên trong làng lập ra và duy trì tập luyện có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp nối và giữ gìn bản sắc văn hóa trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên./.

Bích Thủy –Xuân Huy

Trả lời