Với thanh niên, việc lập thân, khởi nghiệp, phát triển kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Với ý chí, quyết tâm cùng sự hỗ trợ của tổ chức đoàn, thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Pah xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao trong đoàn viên, thanh niên. Từ đó, góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Với kiến thức trên giảng đường đại học cùng với sự mạnh dạn, năng động ứng dụng khoa học đã giúp mô hình trồng dâu tây trong nhà lưới của anh Nguyễn Công Hậu ở xã Nghĩa Hưng cho năng suất ổn định. Theo đó, quy trình chăm sóc dâu tây đều được lập trình, tự động hóa. Nhất là việc sử dụng phân bón hữu cơ đã giúp nâng cao chất lượng của trái dâu tây, đáp yêu cầu ngày càng khó tính của thị trường. Hiện nay, vườn dâu của anh Nguyễn Công Hậu có diện tích 1500 mét vuông, với 10.000 cây dâu tây. Nhờ tính triển vọng, khả thi trong việc góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh của mô hình mang lại, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, UBND huyện Chư Pah đã quyết định hỗ trợ vốn, kỹ thuật để phát triển thêm dự án này.
Anh Nguyễn Công Hậu – Xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah cho biết: “Hiện nay, giá bán trung bình dâu là 24o nghìn đồng, nhiều người biết đến dâu tôi rất mừng. Lúc mới trồng tôi cũng đã tìm hiểu nhiều lần nhưng tôi đã bị thất bại rất nặng nề. Hơn một nghìn cây dâu tây bị chết, thất thoát tiền của rât nhiều nhưng sau đó tôi cố gắng để cải thiện và tìm hướng đi thì bây giờ vươn dâu phát triển rất ổn định”.
Trên diện tích 1000 mét vuông, anh Đặng Đình Tấn ở thị trấn Phú Hòa đã trồng nấm sò và nấm bào ngư. Mỗi ngày anh thu được gần 30 kg nấm, giá cả giao động từ 25 đến 40 nghìn đồng/kg. Không chỉ bán nấm tươi, cơ sở của anh còn là địa điểm thường xuyên cung cấp phôi nấm ra thị trường. Ngoài sản xuất nấm, tận dụng diện tích đất của gia đình, anh Tấn còn phát triển mô hình trồng trái cây kết hợp với tham quan, thư giãn. Trải qua nhiều vất vả, trở ngại, đến thời điểm hiện tại mô hình kinh tế của anh Tấn đã mang lại cho gia đình nguồn thu nhập ổn định, tạo công ăn việc làm cho một số lao động địa phương.
Anh Đặng Đình Tấn – TT Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: “Trước tiên là về thị trường, ở đâu có nhu cầu mua thì mình mới sản xuất ra thì hàng hóa mới bán được, thứ hai là trong quá trình mình làm thì phải nắm chắc kỹ thuật làn yếu tố quan trọng nhất, nếu không nắm chắc kỹ thuật thì mình làm 1 vài mẻ nó hư thì mình sẽ chán không mang lại hiệu quả”.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Chư Pah, xuất hiện ngày càng nhiều đoàn viên, thanh niên mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, tận dụng công nghệ để bứt phá trong lập nghiệp. Không những thế, bên cạnh lĩnh vực nông nghiệp, nhiều thanh niên còn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ… Để đồng hành, tiếp sức cho thanh niên, Huyện đoàn Chư Pah chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu phát triển kinh tế. Từ thực tiễn, nhiều giải pháp, kế hoạch thiết thực được xây dựng, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.
Anh Trịnh Công Duy – Quyền Bí thư Huyện đoàn Chư Pah cho biết: “Giá trị mang lại từ các mô hình kinh tế trong thanh niên đều đạt lợi nhuận cao và hiệu quả. Theo đó, huyện đoàn thường xuyên tổ chức giới thiệu lan tỏa các mô hình cho thanh niên địa phương. Trong thời gian tới tham mưu để huyện hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, nhất là việc vốn vay, kỹ thuật để thanh niên có điều kiện vươn lên làm giàu”.
Lập thân, khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương không còn là phong trào mà đã trở thành động lực, mục tiêu phấn đấu của rất nhiều thanh niên huyện Chư Pah. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế trong việc áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tìm kiếm thị trường, thanh niên huyện Chư Pah đang khẳng định sức mạnh của tuổi trẻ, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.
Thanh Vui, Ksor Tuối