Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhiều thanh niên trong tỉnh Gia Lai đã quyết tâm xây dựng các mô hình kinh tế mang lại thu nhập cao cho gia đình, đồng thời góp phần vào quá trình phát triển của địa phương. Mời qúy vị cùng đến với mô hình trồng măng tây trên vùng đất Bàu Cạn, huyện Chư Prông của chàng thanh niên 9X.

Sáng nào cũng thế, anh Trần Văn Hạnh – chủ nhân của vườn măng tây lớn nhất Gia Lai cho đến thời điểm hiện tại, đều dậy sớm để thu hoạch sản phẩm của mình. Tuy kỹ thuật thu hoạch măng tây đơn giản nhưng cũng cần sự khéo léo để không ảnh hưởng đến cây. Một buổi sáng, anh Hạnh có thể thu được 15 kilogam/sào.
Anh Trần Văn Hạnh, xã Bàu Cạn, huyện ChưPrông cho biết: “Hiện tại vườn của mình vườn mình có 2 đến 3 ký loại 2 còn đâu là loại 1. Giao động từ 90 đến 130 nghìn đồng/ký”.
Măng tây là một loại thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng cho con người. Hiện nay, măng tây không chỉ phát triển tại các vùng có khí hậu nắng nóng, thổ nhưỡng có đặc điểm đất pha cát như Ninh Thuận mà cây măng tây đã được nhiều tỉnh thành đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, ở Gia Lai, mô hình măng tây chưa nhiều. Để có được những cây măng tây phát triển, đảm bảo chất lượng, Trần Văn Hạnh đã phải nghiên cứu, tìm tòi và thử nghiệm rất nhiều công đoạn. Từ cách ươm giống, cách làm đất, phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là phương thức chăm sóc măng tây theo hướng hữu cơ. Đã ba năm nay, măng tây không chỉ phát triển, sinh trưởng tốt mà còn trở thành nguồn thu nhập thường xuyên của gia đình anh.
Anh Hạnh nói: “ Để cho được những cây măng to, đạt chất lượng, mình phải trải qua rất nhiều công đoạn, khó khăn. Cây măng chính có ác loại bệnh phổ biến như nấm, rỉ sắt, mình dùng phân hữu cơ EM, xử lý vôi, trồng thêm đậu phộng để cải tạo đất tăng độ mùn độ phì nhiêu cho đất”.
Về chi phí đầu tư, 1 sào măng tây hết khoảng 40 triệu đồng từ cải tạo đất, giống, phân bón… Sau khi xuống giống khoảng 6 tháng, măng tây sẽ cho thu bói; 2 tháng tiếp theo sẽ chính thức cho thu hoạch thường xuyên. Cây măng tây cho thu hoạch liên tục 4 tháng và nghỉ khoảng 1 tháng rưỡi thì cây lại có thể tiếp tục cho vụ mới. Tuy là cây ngắn ngày, nhưng tuổi thọ trung bình của loại cây này có thể kéo dài trên 10 năm. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, với những đặc điểm của măng tây cùng sự thành công bước đầu của mô hình này, cây măng tây có nhiều triển vọng để phát triển trên vùng đất Bàu Cạn.
Chị Trần Thị Thu Hiền – Chủ tịch UBND xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông cho biết: “Đây là một mô hình mới, nhưng bước đầu đã giải quyết được một số vấn đề liên quan đến vấn đề chuyển đổi diện tích tiêu chết trong thời gian vừa qua, công lao động, hiệu quả cao hơn, tiết kiệm nhân công, giải quyết vấn đề lao động. Chọn mô hình măng tây để đăng ký mô hình Ocop và nếu như được UBND huyện phê duyệt chúng tôi sẽ họp nhân dân lại để cùng thông báo cho bà con nhân dân và nhân rộng trong thời gian sắp tới”.
Canh tác một loại cây trồng mới, ngoài vấn đề về kỹ thuật, việc tìm đầu ra cho sản phẩm cũng là một trong những lo lắng của anh Trần Văn Hạnh. Tuy nhiên nhờ uy tín của mình, hiện nay sản phẩm măng tây được nhiều người biết đến, có thời điểm không đủ cung cấp cho thị trường. Chính vì thế, từ 2 sào trồng thử nghiệm thành công, anh Hạnh mở rộng diện tích thêm 7 sào. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn cung, anh đã liên kết với các hộ nông dân trong vùng trồng thêm 3 hecta. Đồng thời, còn tận dụng gốc của loại cây này để làm trà măng tây. Sản phẩm mới này cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.
“Theo quan điểm của mình khi đã làm thì mình có quyết tâm kiên trì thì nó sẽ quyết định tất cả, khó khăn rồi nhưng mình quyết tâm lên đến 100% thì mình sẽ thành công”, anh Hạnh chia sẻ.
Những kết quả bước đầu đã trở thành bước đệm quan trọng để thực hiện ý tưởng mở rộng phát triển mô hình măng tây trên quê hương Gia Lai của người thanh niên sinh trẻ sinh năm 1990. Trên hành trình lập nghiệp chắc chắn sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, hy vọng rằng anh Trần Văn Hạnh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tương lai./.
Thanh Vui, Minh Vũ