Xã Ia Bă, huyện Ia Grai là địa phương được đánh giá luôn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng với nhiều mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả trong nhân dân. Không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, kinh tế tổng hợp ở các hộ dân tại đây còn khẳng định hướng đi đúng đắn của nông nghiệp địa phương. Mô hình kinh tế của nông dân Ngô Minh Sơn ở thôn Chư Hậu là một ví dụ.

Với gần 2000 m2 diện tích chuồng trại được xây dựng bài bản, đầu tư đúng kĩ thuật, ông Ngô Minh Sơn ở thôn Chư Hậu đang có gần 100 con heo rừng lai lớn nhỏ. Các loại heo lớn nhỏ, tùy theo độ tuổi được bố trí theo khoang, chuồng riêng biệt, rộng rãi dưới bóng cây che mát. Heo nái được đưa vào nơi ở riêng, khi sinh sản xong, nuôi con tầm 1,5 đến 2 tháng là có thể tách riêng để chăm sóc và dưỡng đàn. Heo rừng có chu kì sinh sản dày, mỗi năm 2 lần, mỗi đàn có thể cho 5-7 con, có khi 10 con heo nhỏ. Thức ăn đơn giản chủ yếu rau củ quả tươi sống, cám gạo, cây chuối, thực phẩm tận dụng quanh vườn…Với đàn heo này, mỗi năm cho ông nguồn thu nhập khoảng 70 triệu đồng từ bán heo thịt, heo giống.
Ông Ngô Minh Sơn – Thôn Chư Hậu, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai chia sẻ: “Trước kia thì cũng đam mê nuôi heo này. Nhưng mãi sau này có vốn mới mở rộng việc nuôi heo. Bây giờ giá heo cao nên cũng có thu nhập. Mô hình này cũng có ít người nuôi nên cũng không khó về đầu ra. Đầu tư lúc đầu cũng lớn nhưng bây giờ thì không phải đầu tư nhiều nữa”.
Không chỉ chăn nuôi đàn heo rừng lai có quy mô lớn nhất địa phương, tháng 7/2018, gia đình ông Sơn còn đầu tư trồng thêm 400 cây mít thái siêu sớm. Thời điểm hiện nay, nhiều cây đã cho những lứa quả đầu tiên. Tất cả cây giống đều được tự tay ông lựa chọn, mua tại Trung tâm nghiên cứu Nông Lâm nghiệp, được trồng và chăm bón đúng kĩ thuật. Ngoài ra, ông còn có 3 ha cây ăn trái gồm bơ, sầu riêng, xoài được trồng xen vườn cà phê thời kì khai thác. Năm nay bơ cho trái sớm, một số cây đã được thu hoạch, bán với giá đầu mùa khá cao. Đây cũng là lý do để gia đình áp dụng thêm những kĩ thuật chăm bón để có nguồn thu ổn định từ các loại cây trồng.
Ông Sơn cho biết thêm: “Nói chung là bây giờ cây trồng nông nghiệp không ổn định về giá cả. Vì thế trong một diện tích đó mình trồng nhiều loại cây khác nhau thì có thêm thu nhập. Không chuyên canh loại cây nào cả”.
Ông Nguyễn Xuân Bổn – Chủ tịch UBND xã Ia Bă, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn xã cũng nhiều mô hình. Riêng mô hình của anh Sơn này phát triển bền vững lâu nay. Vừa chăn nuôi vừa trồng cây các loại. Việc trồng xen thế này chính quyền xã cũng khuyến khích, nông dân tích cực học tập và nhân rộng ra để mà đẩy lùi đói nghèo”.
Với mô hình tổng hợp gồm cây, con các loại, bình quân mỗi năm gia đình ông Sơn có nguồn thu nhập gần 200 triệu đồng. Kinh tế ổn định, ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, con cái đều trưởng thành. Có được thành quả như ngày hôm nay, ngoài tinh thần chí thú làm ăn, đam mê với nông nghiệp, không nản lòng khi thất bại, ông Ngô Minh Sơn đã chứng minh hiệu quả sự mạnh dạn trong đầu tư, dám nghĩ dám làm. Ông chính là tấm gương về sự phấn đấu trong sản xuất- kinh doanh cho các hộ nông dân khác học tập, làm theo./.
Minh Lý, K’Tuối