Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai đã thành công rực rỡ. Để có được sự thành công này bên cạnh sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp là nhờ sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh Gia Lai đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện trọng đại này; sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân tỉnh Gia Lai.

Có lẽ rất ít khi tỉnh Gia Lai mà cụ thể là TP.Pleiku có lượng người về đây đông trong cùng một thời điểm như thế. Và để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất cho đại biểu, du khách khi về đây, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ chuẩn bị chu đáo từ việc bố trí nơi ăn nghỉ, đi lại, vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự… nhằm tạo được cảm giác thoải mái cho mọi người khi về tham dự, thưởng ngoạn Festival.
Ông Bùi Văn Khối, Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật tỉnh Đak Lak đánh giá: “Việc tiếp đón của Ban tổ chức, nơi ăn nghỉ rất là chu đáo tạo dấu ấn tốt đẹp trong Đoàn Đak Lak đối với các bà con các dân tộc tỉnh Gia Lai.
Nghệ nhân Ma Bio, Đoàn nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Đoàn Gia Lai tiếp đón Đoàn Lâm Đồng chúng tôi rất là nhiệt tình, niềm nở, vui vẻ khi gặp các nghệ nhân và có lẽ mình không thể miêu tả nó hết được”.
Chị Nguyễn Quỳnh Liên, du khách đến từ Hà Nội nhận xét: “Con người Gia Lai rất là thân thiện, rất là vui vẻ; mọi người đều chân chất, dễ gần, dễ mến”.
Chương trình nghệ thuật biểu diễn trong lễ khai mạc và bế mạc được xem là điểm nhấn của Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018. Một chương trình được dàn dựng công phu với sự tham gia của hơn 1.600 nghệ nhân, diễn viên đến từ các tỉnh, thành trong cả nước và 5 tỉnh Tây Nguyên đã thành công rực rỡ, để lại nhiều cảm nhận sâu sắc của mỗi người về những nét độc đáo của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Góp phần cho sự thành công của chương trình là sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành và sự nghiêm túc, tính chuyên nghiệp trong luyện tập của các diễn viên tỉnh Gia Lai.
Chị Nguyễn Tô Thanh Thảo,Trợ lý đạo diễn Chương trình nghệ thuật Festival VHCC Tây Nguyên 2018 cho biết: “Khi về làm việc tại tỉnh nhà thì tôi thấy tinh thần trách nhiệm và sự yêu nghề của các bạn diễn viên, các bạn học sinh, sinh viên rất là cao, khi mà tập luyện thì các bạn tập trung cao độ. Và tôi cảm thấy may mắn khi mà nhận được sự tạo điều kiện hết sức của các trường, cũng như các đoàn đã giúp cho tôi hoàn thành được nhiệm vụ biên đạo của mình”.
Trong bài phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành, Trưởng Ban Tổ chức Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 đã nhấn mạnh: Với Gia Lai là một tỉnh còn nhiều khó khăn song đã tổ chức Festival Văn hóa cồng chiêng thành công rực rỡ. Ở đây, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của địa phương thì có sự đóng góp, hỗ trợ rất lớn từ các cấp, ngành, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí; đặc biệt là các tầng lớp nhân dân đã cộng đồng trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương tổ chức thành công sự kiện trọng đại này. Và để có được sự quan tâm, giúp đỡ này phải nói rằng công tác chuẩn bị cũng như công tác tổ chức của tỉnh Gia Lai đã được thực hiện chu đáo từ nhiều mặt. Và đến nay, có thể khẳng định mọi hoạt động trước, trong và sau Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại tỉnh Gia Lai đã diễn ra một cách chu toàn./.
Đức Hải, Thanh Sáng , R’Piên