Tháng Công nhân 2020: Tập trung tuyên truyền, chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động trong bối cảnh dịch Covid – 19

Cập nhật 01/5/2020, 07:05:51

Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 như hiện nay là một trong những nội dung trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2020. Thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần chăm lo, bảo đảm lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Đảm bảo môi trường lao động an toàn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động là điều luôn được các tổ chức Công đoàn quán triệt thực hiện tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, nhất là từ khi dịch bệnh Covid -19 xuất hiện tại Việt Nam. Mặc dù Gia Lai nằm trong nhóm có nguy cơ thấp, nhưng thời gian qua, tại Khu Công nghiệp Trà Đa, công tác phòng, chống dịch luôn được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu của ngành chức năng.

Ông Mai Ngọc Giới – Công nhân Công ty Cổ phần bê tông và xây lắp điện cho biết: “Lãnh đạo công ty cũng như Công đoàn cơ sở đều lo cho người lao động đảm bảo về trang bị để phòng vệ dịch Covid. Người lao động rất yên tâm để lao động sản xuất để đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như sản xuất của doanh nghiệp”.

Theo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, hoạt động của các doanh nghiệp trực thuộc các Khu kinh tế tỉnh tương đối ổn định và ít chịu tác động do dịch bệnh Covid – 19 nên thu nhập của công nhân, người lao động vẫn đảm bảo. Hiện, tổ chức Công đoàn đang tiếp tục phối hợp cùng các doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Nam- Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh đã xây dựng kế hoạch Tháng Công nhân 2020 và triển khai thực hiện gắn với công tác phòng, chống dịch Covid – 19. Trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, NLĐ về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động và vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo thu nhập để người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp”.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tổn thất do tác động của dịch bệnh Covid -19, tổ chức Công đoàn các cấp cũng đã kịp thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo, đảm bảo không đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, chung tay với cả nước, các cấp ngành trong công tác phòng, chống dịch, tổ chức công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể như vận động đoàn viên, người lao động nhắn tin ủng hộ quỹ do UB TƯ MTTQ Việt Nam phát động, đồng thời đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng tiền mặt và nhiều suất quà, hiện vật khác như khẩu trang, nước rửa tay khử khuẩn, nhu yếu phẩm…

Cùng với những việc làm thiết thực trên, để Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề “Năng suất cao – An toàn lao động – Thu nhập tốt” mang lại hiệu quả tích cực, LĐLĐ tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể, phù hợp với thực tế.

Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, để đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, LĐLĐ tỉnh đã và tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền và phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động. Về công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cấp công đoàn đề cao kỷ cương, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của TƯ, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid -19./ Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện môỵ số hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động, cụ thể: Chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe cho đoàn viên, người lao động, nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng, việc làm, đời sống của người lao động, định lỳ tổng hợp báo cáo thông tin về doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Hướng dẫn các cấp công đoàn chủ động thương lượng với người sử dụng lao động tìm mọi giải pháp duy trì việc làm, giám sát việc thực hiện hợp đồng tại các doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất việc lợi dụng chính sách, quy định của pháp luật để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định. Tham gia triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ người lao đọng theo NQ 42 của Chính phủ đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, công khai, minh bạch”.

Với phương hướng, nhiệm vụ đã xác định rõ và cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực gắn với thực tế hiện nay, “Tháng Công nhân” 2020 được kỳ vọng sẽ tạo ấn tượng đẹp để đội ngũ CNVCLĐ xem đó thật sự là ngày hội của mình, từ đó có ý thức tự giác nâng cao năng lực nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Ngoài ra, điều quan trọng mà các cấp công đoàn muốn hướng tới và kiên quyết thực hiện bằng được là các hoạt động của “Tháng Công nhân” sẽ không mang tính thời điểm, mà được duy trì liên tục trong năm nhằm chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên và người lao động./.

Ngô Thanh, Minh Trung

Trả lời