Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xã Gào, Tp.Pleiku được xem là ngọn cờ đầu đánh Mỹ và đánh thắng Mỹ. Lịch sử về đất và người xã Gào gắn liền với kỳ tích Đội Tự vệ xã Gào; của chiến tranh du kích; của lòng dân với Đảng, Bác Hồ và của những câu chuyện sống động về người Tây Nguyên đánh giặc.
Hôm nay, nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, cảm nhận giá trị to lớn của hòa bình để viết lên câu chuyện của cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tinh thần cách mạng của những chiến sỹ kiên trung như: Rah Lan Bia, Siu Lol, Rah Lan Henh, Siu Gler…, đã để lại cho người dân xã Gào không chỉ là ý chí kiên cường chống giặc ngoại xâm mà còn trong cả cuộc chiến chống đói nghèo. Sau ngày đất nước thống nhất, nhân dân hăng say thi đua lao động sản xuất giúp cho nơi đây có sự hồi sinh kỳ diệu. Trên tinh thần học để biết, biết để làm, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, nhiều mô hình sản xuất với các loại cây công nghiệp như: Cà phê, hồ tiêu, cao su và cây ăn trái có giá trị đã được bà con xã Gào mạnh dạn đưa vào trồng, giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định hàng năm.
Ông Nguyễn Văn Định – Xã Gào, Tp.Pleiku chia sẻ: “Nói chung là mình vừa học, vừa làm. Kết quả việc áp dụng sản xuất các giống cây mới cho năng xuất cao hơn, gia đình cũng đỡ vất quả hơn. Tuy nhiên, 1 mình mình làm thì nhỏ lẻ lắm, nên là chia sẻ, học hỏi lẫn nhau liên kết bà con trong làng, trong xã để tiếp tục mở rộng, thì hiệu quả cao hơn. Bà con ở đây đang rất quyết tâm.”
Anh Rơ Chăm Liu – Xã Gào, Tp.Pleiku nói: “Bà con thi đua sản xuất, học tập kinh nghiệm từ anh em người kinh trồng loại cây công nghiệp như cà phê, tiêu… Nói chung là đời sống đã khá hơn, có đường lớn, điện thắp sáng, có trạm xá, con em mình được đến trường.”
Với 7 thôn làng, tỷ lệ đồng bào Jrai chiếm 56% dân số, bức tranh nông thôn mới của xã Gào hôm nay đã có những khởi sắc tươi mới và đang tiếp tục vươn lên bằng chính tiềm năng, thế mạnh riêng có của địa phương.
Ông Trần Ngọc Thanh – Chủ tịch UBND xã Gào, Tp.Pleiku cho biết: “Trên địa bàn lúa nước là trên 200 ha đảm bảo an ninh lương thực, đặc biệt là cho ĐBDTTS; với 750 ha cây công nghiệp cà phê thì xã xác định đây là cây công nghiệp chủ lực và trên 400ha cao su của nông trường thì góp phần giải quyết việc làm cho ĐBDTTS. Xã cũng khuyến khích bà con đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, phát triển các vườn cây ăn trái, kết hợp với việc phát triển du lịch cộng đồng và đây là lợi thế của địa phương.”

Trong âm vang hào hùng của những ngày tháng 3 lịch sử, tiếng cồng chiêng rộn rã ngân vang, nhân dân xã Gào anh hùng hân hoan, phấn khởi trước kết quả của cuộc sống mới– Đây chính là nguồn lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Gào, Tp. Pleiku tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, niềm tự hào là địa phương 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng trên con đường xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp./.
Kim Ngân – Viễn Khánh