Tháng 3 trên Thao trường Huấn luyện tập trung của Ban CHQS huyện Đak Đoa

Cập nhật 21/3/2021, 15:03:07

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác huấn luyện năm 2021 trong điều kiện phải đảm bảo an toàn trước tình hình diễn biến phức tạp của Dịch Covid_19 nhưng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa đã có những cách làm sáng tạo để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận của phóng viên trong một ngày giữa tháng 3 trên Thao trường Huấn luyện tập trung của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Cổ động thao trường và sinh hoạt đồng đội trong giờ nghỉ giải lao là nội dung quan trọng mang lại cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần thoải mái để tiếp tục hoàn thành tốt các nội dung học tập huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hoạt động này năm nay được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa phối hợp với các đơn vị Đoàn Thanh niên trên địa bàn tổ chức ngay tại thao trường.

Tiếng đàn, lời ca trong giời nghỉ giải lao đã tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, mọi mệt nhọc dường như đã tan biến nhường chỗ cho sự hào hứng của tinh thần tuổi trẻ.

Anh Trần ăn Chương, Bí thư Đoàn thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Trong kế hoạch hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNSC HCM thì gắn với các hoạt động kỷ niệm thì Đoàn phối hợp với Ban Chỉ huy tổ chức các sinh hoạt cho anh em. Từ năm 2019 đến nay thì cũng đã tổ chức 3 buổi tối giao lưu để khích lệ động viên anh em để anh em có động lực tham gia, sẵn sàng đạt kết quả tốt trong các kỳ huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự”.

Không chỉ có sự động viên kịp thời từ hoạt động giao lưu văn nghệ của các đơn vị Đoàn Thanh niên trên địa bàn mà trong quá trình tham gia huấn luyện những chiến sĩ Dân quân tại Thao trường Huấn luyện tập trung của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa còn thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp. Đối với tất cả các đối tượng được triệu tập về huấn luyện tập trung tại thao trường. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa đều chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để anh em có được điều kiện đảm bảo tốt nhất.

Chiến sĩ Phạm Văn hải, Dân quân năm 1, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Năm đầu đi huấn luyện Dân quân thì tôi thấy chế độ đảm bảo ở đây là tốt. Về chế độ ăn uống thì đảm bảo dinh dưỡng, đảm bảo đủ chất để anh em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trong ngày; về chế độ ngủ, nghỉ thì đúng giờ giấc, theo quy cũ và anh em sẽ không mệt mỏi để làm việc; ngoài ra thì các hoạt động ngoại khóa đã làm tăng sự đoàn kết của anh em”.

Chiến sĩ Võ Thị Thu Thúy, Dân quân năm 1, xã Hneng, huyện Đak Đoa, Gia Lai chia sẻ: “Qua 9 ngày huấn luyện thì tôi đã học được về chính trị và quân sự. Về chính trị thì giúp cho bản thân nâng cao nhận thức đường lối, chính sách của Đảng; về quân sự đã giúp tôi biết cách bắn súng, tháo lắp súng và sử dụng thuốc nổ. Khi về địa phương thì tôi sẽ vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học được để tuyên truyền cho hội viên của mình về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Thực hiện Luật Dân quân-Tự vệ mới, năm 2021 lực lượng Dân quân-Tự vệ năm thứ Nhất được giao cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng và huấn luyện. Tại Đak Đoa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tập trung hướng dẫn, lãnh đạo và chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị con người, cơ sở vật chất; chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt việc luân phiên kết nạp lực lượng dân quân, lựa chọn những đồng chí có đạo đức, chính trị tốt, có trách nhiệm, sức khỏe và trình độ văn hóa để kết nạp vào lực lượng Dân quân; tập trung bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện, làm tốt việc tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm và kỹ năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ; tổ chức thông qua giáo án bài giảng đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình mới; chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện và nơi ăn, ở tập trung, đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện.

Thượng tá Trần Đại An, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đak Đoa, Gia Lai cho biết: “Chúng tôi chuyển từ huấn luyện theo chiều rộng sang huấn luyện theo chiều sâu; củng cố cơ sở vật chất, thao trường bãi tập, mô hình học cụ từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện và bảo đảm nơi ăn ở cho lực lượng Dân quân khi thực hiện nhiệm vụ . Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện theo chương trình cơ bản, giáo dục thường xuyên và các hoạt động bổ trợ”.

Tháng 3, trên thao trường đầy nắng những chiến sĩ Dân quân vẫn mệt mài luyện tập để không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là lực lượng tin cậy của Đảng-Chính quyền và Nhân dân./.

Hữu Lanh, Ksor Tuối

Trả lời