Thắm tình đoàn kết Quân – Dân

Cập nhật 17/12/2024, 11:12:40

Phát huy vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội; đặc biệt là giúp đỡ Nhân dân ở khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn từng bước ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Từ những hoạt động, việc làm ý nghĩa đó đã tô thắm truyền thống tốt đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ và quan trọng hơn là thắt chặt tình đoàn kết quân – dân nhằm góp phần củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Là đơn vị kinh tế – quốc phòng đóng quân trên địa bàn biên giới của huyện Chư Prông với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua, Trung đoàn 710 thuộc Binh đoàn 15 đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con ở các địa bàn đơn vị đóng quân. Đặc biệt, những năm gần đây, đơn vị đã trao gần 50 con bò sinh sản trị giá trên gần 1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo để phát triển kinh tế.

Anh Rơ Ô Thoan – Xã Ia Mơr, huyện Chư Prông bày tỏ: “Xin cảm ơn cán bộ Trung đoàn 710, đã hỗ trợ gia đình tôi từ 2 con bò chăm sóc lên được 8 con. Gia đình tôi đã phát triển kinh tế.”

Trung tá Võ Văn Minh – Trưởng Ban Kỹ thuật, Trung đoàn Kinh tế – Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) cho biết: “Chúng tôi ngoài nhiệm vụ phát triển kinh tế thì còn ưu tiên để hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho bà con chăm sóc, phòng trị bệnh cho đàn vật nuôi mà ở đây là con bò và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng.”

Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trên được 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai duy trì và tổ chức thường xuyên trong nhiều năm qua nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, thông qua hành quân dã ngoại, kết hợp công tác dân vận, hàng năm, các đơn vị quân đội đã huy động hàng chục nghìn ngày công của cán bộ, chiến sĩ và hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ cấp ủy, chính quyền 71 xã trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa hạ tầng giao thông, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; tổ chức nạo vét kênh mương, khai hoang đất ruộng… và hỗ trợ cho bà con ở các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; tiêu biểu như các đơn vị của Quân đoàn 34, Binh đoàn 15, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai…  Từ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn vị quân đội đã góp phần quan trọng làm thay đổi đời sống của bà con và diện mạo các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Đinh Ca – Thôn Plei Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện bày tỏ: “Hôm nay được bộ đội về giúp bà con di dời nhà, công việc rất thuận lợi và di dời rất nhanh, bà con trong làng rất mừng khi tham gia làm nông thôn mới như thế này…”

Bà Lê Thị Thanh Mai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ trao đổi: “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao hình ảnh của các chiến sĩ của các đồng chí trong lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện về việc làm rất thiệt thiết thực, cụ thể thông qua thông qua các vấn đề như xóa đói, giảm nghèo và xây dựng các công trình dân sinh,…Nhờ đó, mà kinh tế nhân dân từng bước được phát triển đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên và đặc biệt là mối quan hệ quân dân ngày càng gắn bó một cách sâu đậm và chặt chẽ hơn.”

Phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để giúp cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Đại tá Lê Tuấn Hiền – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phân công cho 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác dân vận ở 71 địa bàn các xã được phân công phụ trách. Trong kế hoạch thực hiện thì triển khai toàn diện các nhiệm vụ về giúp đỡ các địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị; giúp đỡ bà con về sinh kế và tuyên truyền vận động thay đổi làm thay đổi nhận thức, nếp nghĩ cách làm; một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận đó là hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương đẩy nhanh quá trình xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Để từ đó thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân.”

Dù trong thời kỳ nào, màu áo xanh của Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn hiện diện trên khắp các mặt trận và luôn dành được sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ở địa bàn chiến lược Gia Lai, tình đoàn kết Quân – Dân giữa các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn với bà con nhân dân ngày càng gắn bó keo sơn, bền chặt, thủy chung, son sắt. Qua đó, góp phần quan trọng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.

Đức Hải – R’Piên – Huy Bắc

Trả lời