Sáng ngày 8/8, tại hồ Kanak ở huyện Kbang, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổng cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản.
Đợt này, đã có 85.000 con cá giống các loại được thả xuống hồ Kanak. Các loại cá được thả gồm một số loài quý hiếm, có giá trị kinh tế, như: lăng nha, thát lát cườm cùng một số loài cá bản địa, như: trắm, trôi, chép, mè…
Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên đang dần bị cạn kiệt, nhất là đối với những loại cá quý hiếm, có giá trị kinh tế. Đồng thời, qua đây, cũng tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong công tác tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên; huy động thêm các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tham gia cùng trong công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học. Được biết, việc thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản sẽ được Tổng Cục Thủy sản phối hợp triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong 3 năm từ 2018 đến 2020./.
Đức Hải, R’Piên