Với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số một mùa trung thu vui vẻ và ý nghĩa, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã tổ chức rất nhiều chương trình vui trung thu cho các em thiếu nhi ở các xã vùng khó khăn. Chuỗi hoạt động đã thực sự đem đến cho các em một ngày hội trăng rằm đầy ý nghĩa.

Với các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS A Ma Trang Lơng, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, Tết Trung thu năm nay thật đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên các em được tham gia một chương trình lớn với sự có mặt của tất cả học sinh toàn trường. Trường có hơn 80% học sinh là người dân tộc thiểu số. Hàng năm, các em cũng được chi đoàn thôn, làng tổ chức Tết Trung thu nhưng chỉ có vài tiết mục văn nghệ với ít bánh kẹo.Năm nay thì khác, khi nhận được thông báo các em vui lắm. Chương trình đã trở thành một ngày hội đúng nghĩa cho các em với màn múa lân sư, rồng đặc sắc có rất nhiều tiết mục văn nghệ và trò chơi giao lưu sôi nổi.
Em Siu H’Prông – Lớp 8 Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS A Ma Trang Lơng, huyện Chư Pưh vui vẻ nói: “Đây là lần đầu tiên em được xem múa rồng, múa lân rồi được các anh chị tặng quà nữa, em vui lắm, em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để xứng đáng con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.
Em Nguyễn Thị Hải Yến – Lớp 8B Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS A Ma Trang Lơng, huyện Chư Pưh phấn khởi chia sẻ: “Qua chương trình này em thấy rất là vui vì Đoàn Thanh niên tổ chức như một hoạt động tiếp sức cho các em trong năm học mới, đến đây em được xem văn nghệ, múa lân và nhận quà tụi em rất vui.
Hằng năm, cứ đến rằm tháng tám, phố phường rộn ràng với hình ảnh đèn ông sao, đèn cá chép và những hộp bánh trung thu, tiếng cười đùa của con trẻ cùng nhau phá cỗ đêm trăng…Tất cả là hình ảnh gắn liền với thời thơ ấu của bao thế hệ. Thế nhưng, với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được niềm vui giản dị ấy không hề dễ dàng. Thậm chí có em chưa một lần được nếm chiếc bánh Trung thu. Đôi khi chỉ chiếc đèn lồng và một cái bánh cũng đã là mơ ước của các em. Vì vậy được vui chơi thỏa thích trong ngày hội dành cho chính mình, là món quà vô cùng ý nghĩa đối với các em.
Thầy Phan Nguyên Sỹ – Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở A Ma Trang Lơng bày tỏ: “Cảm ơn các đơn vị, ban ngành đã quan tâm đến một trường vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn, trường có hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua chương trình đã tạo điều kiện cho các em một sân chơi thật vui tươi và bổ ích, mong muốn các đơn vị tiếp tục có sự quan tâm đến các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa như thế này”.
Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam Phối hợp với Đoàn TN tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Trăng Thu Tây Nguyên” năm 2019 tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Ia Băng, huyện Chư Prông. Nhân dịp này Hội đồng đội TW đã trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, 15 suất quà cho các em học sinh khó khăn, tặng 960 suất quà trung thu cho tất cả các em học sinh của trường. Trong dịp này Hội đồng đội TW còn trao tặng cho trường một bộ trống đội và 1 tủ sách Kim Đồng. Thông qua chương trình nhằm xây dựng sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Hỗ trợ và đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng, bước vào năm học mới hào hứng, hiệu quả.
Anh Đỗ Duy Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết: “Trung thu năm 2019 Hội đồng đội tỉnh đã tham mưu cho Ban thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo cho các huyện thị, thành đoàn tổ chức tốt các hoạt động trung thu cho các em, chú trọng đến các em ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Đối với cấp tỉnh Đoàn chỉ đạo nhà thiếu nhi tổ chức tại hai địa bàn xã khó khăn, qua các hoạt động nhằm giúp cho các em thiếu nhi ở các địa phương đồng bào dân tộc thiểu số có một sân chơi và 1 món quà thật ý nghĩa nhân dịp trung thu”.
Chương trình tết Trung thu cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn đã thực sự mang niềm vui đến cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, giúp các em cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của tình yêu thương. Chính sự quan tâm ấm áp, sự hoà đồng sẻ chia của xã hội là động lực to lớn giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên trở thành hạt nhân có ích trong xã hội./.
Đức Thành, Trương Trang