Tết thắm tình quân dân

Cập nhật 22/1/2020, 15:01:58

Nhằm chia sẻ Tết với bà con nhân dân trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phân công và cử cán bộ, chiến sĩ bộ đội về ăn Tết cùng với bà con dân làng. Những cái Tết thắm tình quân dân ở các xã, thôn, làng đặc biệt khó khăn đã giúp cho bà con đón Tết Cổ truyền của dân tộc ấm cúng, đủ đầy hơn.

Từ sáng sớm ngày 20/1, tức ngày 26 tháng Chạp, cả làng Ngo Rông (xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) đã rộn vang tiếng cưới nói; bà con trong làng ai nấy đều rất vui mừng, phấn khởi khi có cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân huyện về đón Tết cùng dân làng. Chị em phụ nữ thì cùng với các anh bộ đội tổ chức gói bánh chưng; còn đoàn viên thanh niên và người già trong làng thì cùng phụ giúp với bộ đội chuẩn bị cho bữa cơm tất niên cuối năm với những món ăn truyền thống của đồng bào Tây Nguyên, như: cơm lam, thịt nướng, lá mỳ.

Chị Rơ Ma H’Huy, Làng Ngo Rông, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Được tin bộ đội về làng ăn Tết, bà con trong làng rất là vui mừng, phấn khởi; nên từ khi nghe tin là chị em phụ nữ đã tập 1 tiết mục văn nghệ để chào đón các anh bộ đội về ăn Tết cùng làng. Đây thật sự là cái Tết rất yêu thương và ý nghĩa đối với dân làng chúng tôi”.

Không chỉ bà con nhân dân mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội cũng rất hào hứng khi được về ăn Tết với bà con dân làng.

Binh nhất Trương Quốc Toản, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Khi về với dân làng thì tôi rất là vui; được đón Tết với dân làng thì như ở nhà mình vậy”.

Thượng tá Nguyễn Thành Long, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Đây là thể hiện trách nhiệm, tình cảm nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay”.

Tổ chức chương trình bộ đội vui Xuân, đón Tết Nguyên đán với đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương tổ chức cho bà con ở 10 làng ở 6 huyện đón Tết. Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ về chăm lo Tết cho bà con dân làng.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Các hoạt động chủ yếu của bộ đội là thực hiện nội dung tuyên truyền, giao lưu, gói bánh chưng tổ chức bữa cơm tất niên và đốt lửa trại, giao lưu văn hóa, văn nghệ để làm sao cho đồng bào dân tộc thiểu số đón một cái Tết, một mùa Xuân vui tươi, đầm ấm và lành mạnh”.

Cùng với các hoạt động vui tết, giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, thắm tình đoàn kết quân dân thì đã có hàng nghìn suất quà giá trị đã được trao đến các gia đình chính sách, hộ nghèo ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn để giúp bà con có được cái Tết Cổ truyền của dân tộc sung túc và ấm cúng hơn. Việc làm ý nghĩa này để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

 

Ông Rơ Lan Bon, Làng Sâm, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: ” Hôm nay bà con dân làng mình rất là vui khi có các anh bộ đội về đây tổ chức Tết. Bà con mình được gói bánh chưng rồi cùng nhau vui tết và còn được nhận quà. Tết năm nay ai cũng rất là vui. Cảm ơn các anh bộ đội”.

Ông Siu Luyn, Chủ tịch UBND xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Bà con nhân dân ở xã rất là phấn khởi và đặc biệt là họ cũng biết cách làm bánh chưng và họ ghi nhận tình cámau sắc của các anh bộ đội Cụ Hồ; đây cũng là hoạt động rất tốt và tôi cũng mong muốn phong trào này ngày càng được nhân rộng và càng thiết thực hơn đối với bà con nhân dân”.

Tiếng cồng chiêng ngân vang và những vòng xoang đoàn kết giữa bà con dân làng với các anh bộ đội càng tô thắm càng tô đẹp thêm truyền thống, hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Những cái Tết thắm tình quân dân đã củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc và đem mùa Xuân tươi vui, đầm ấm đến với mọi người, mọi nhà./.

Đức Hải, Phi Long, Huy Bắc

Trả lời