Từ đầu mùa khô đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ít mưa, dòng chảy trên các sông suối suy giảm nhanh, tổng lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở mức trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15 – 70%. Tình trạng hạn hán, thiếu nước xảy ra 12/17 huyện, thị xã, thành phố và khốc liệt hơn mùa khô năm 2018 – 2019, làm thiệt hại hơn 3.700 ha cây trồng các loại và hơn 1000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ hồ, đập thủy lợi, thủy điện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện nghiêm Công điện số 601 ngày 21/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 04 ngày 22/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện ứng phó với nắng, nóng, hạn hán xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện phương án phòng, chống hạn hán,…rà soát lại năng lực của các công trình thủy lợi, đặc biệt là các hồ chứa nước ở các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, lập bản đồ cảnh báo để các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp, hạn chế thiệt hại do hạn hán gây ra./.
BT: Lệ Xuân