Hiện đang vào thời điểm các cơ sở chăn nuôi tăng đàn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 dễ làm tăng nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lây lan diện rộng. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản số 2791 về việc “Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Thực hiện Chỉ thị số 41 ngày 6/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống DTLCP, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường giám sát đàn lợn, nhất là các khu vực từng có DTLCP xuất hiện; cảnh báo và xử lý dứt điểm ổ dịch khi mới phát sinh. Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú ý các cấp bảo đảm đủ năng lực để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông bằng nhiều hình thức, nâng cao trách nhiệm của người dân về nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, xây dựng thành cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã thận trọng trong việc triển khai các mô hình, dự án cấp lợn cho người dân khi không đảm bảo điều kiện chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học. Các huyện có đường biên giới giáp Campuchia tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển trái phép, nhập lậu động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường biên giới./.
Linh Chi – Huy Toàn