Tập trung mở rộng tìm kiếm, quy tập ngôi mộ Liệt sỹ được chôn tập thể ở huyện Đak Pơ

Cập nhật 04/10/2024, 10:10:51

Trên cơ sở những di vật và thu thập chứng cứ, bước đầu nhận định hài cốt trong ngôi mộ tập thể vừa được tìm thấy ở huyện Đak Pơ là của Liệt sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, Đội K52 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã và đang triển khai lực lượng mở rộng tìm kiếm để quy tập và xác định danh tính, thời gian hy sinh của các Liệt sỹ.

Ngày 30/9/2024, trong quá trình san gạt mặt bằng và đào để lắp đặt đường ống nước để làm nhà trên phần đất của gia đình nằm sát Quốc lộ 19, ông Đinh Văn Thanh ở Tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ đã phát hiện một số di vật và xương cốt nghi là của bộ đội Việt Nam nên đã báo với cơ quan chức năng tại địa phương.

Ông Đinh Văn Thanh – Tổ dân phố 4, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ nói: “Gần tối thì tôi có ra đào lắp đặt ống nước thì đào 1 lúc thì thấy có đất đen thì tôi vẫn đào tiếp và khi đào xuống nữa thì thấy bình đựng nước, một ít đạn thì tôi có nhặt lên và tiếp tục đào; đào tiếp thì thấy có cái ví, cái bút và mấy cái bút chì; lúc này tôi đã đào được 1 ít xương nhưng lúc đó chưa nhận ra là xương và sau đào xuống tiếp thì thấy là có 1 chiếc dày thì lúc này tôi mới nhận ra nên đã đi nhặt xương coi và gom lại; sau đó thì báo cho cơ quan chức năng.”

Ngay sau khi nhận được thông tin, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai lực lượng của Đội K52 nhanh chóng tiếp quản, bảo vệ hiện trường và tiến hành tìm kiếm, quy tập hài cốt. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trực tiếp xuống địa điểm tìm thấy hài cốt để kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập. Qua 4 ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và từ những di vật thu thập được, cơ quan chức năng nhận định ban đầu, đây là ngôi mộ Liệt sỹ được chôn chung của Quân đội ta.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc – Chính trị viên Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Qua thời gian thực hiện từ thứ 2 đến nay thì chúng tôi đã xác định các mẫu di vật, gồm cúc áo, một số cái bút, đạn và bật lửa mà bộ đội ta hay dùng và đặc biệt là cúc áo thì đây là cúc áo của bộ đội, do vậy đơn vị đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 và Ban Chỉ đạo đã họp và có kết luận bước đầu đây là mộ Liệt sỹ.”

Hiện nay, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã quy tập và bóc tách được một số hài cốt Liệt sỹ; song đây là ngôi mộ được chôn tập thể, nhiều hài cốt Liệt sỹ nằm chồng lên nhau nên công tác quy tập để bóc tách gặp không ít khó khăn. Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Đội K52 đang phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm và mở rộng phạm vi tìm kiếm để sớm hoàn thành công tác quy tập hài cốt Liệt sỹ tại ngôi mộ được chôn tập thể này.

Thượng tá Hoàng Viết Ngọc – Chính trị viên Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao đổi thêm: “Đội K52 thì tất cả từ cán bộ đến chiến sỹ đều xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả nên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và với tinh thần là phải làm tỷ mỷ, chi tiết và cố gắng bóc tách ra để kiểm đếm số lượng và củng cố thông tin, tìm thêm di vật để có cơ sở khẳng định Liệt sỹ hy sinh trong giai đoạn nào.”

Cùng với việc chỉ đạo mở rộng công tác tìm kiếm, quy tập để nhanh chóng đưa các anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu để giám định ADN nhằm xác định danh tính và thời gian hy sinh của các Liệt sỹ. Qua đó, nhằm đền đáp và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng Liệt sỹ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng đã anh dũng, chiến đấu hy sinh cho nền độc lập, tự do của nước nhà.

Đức Hải – Phi Long

Trả lời