Mới đây, trên gia súc của nhiều hộ chăn nuôi tại xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang xuất hiện dịch lở mồm long móng. Trước chiều hướng diễn biến phức tạp của ổ dịch, UBND huyện Mang Yang đã ban Quyết định công bố dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn xã Đak Jơ Ta; theo đó chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để tập trung khống chế, khoanh vùng, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
2 trong tổng số 9 con bò của gia đình anh Diu có những triệu chứng lạ. Không khỏi lo lắng, anh đã báo sự việc tới chính quyền địa phương. Kết quả kiểm tra dịch tễ xác định, cả đàn bò của anh đã bị bệnh lở mồm long móng.
Anh Diu – Làng Bông Pim, xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang nói: “Ngày đầu tiên là phát hiện bò bị chảy nước miếng còn chân thì chưa phát hiện. Phát hiện thấy thế thì mình đi báo cho xã và xã kêu có triệu chứng lở mồm. Ngay sau đó về kiểm tra lại thì phát hiện bị long móng ở dưới chân.”
Sau khi công bố dịch và xác định đây là ổ dịch và có nguy cơ lây lan diện rộng, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc cảm nhiễm với bệnh lở mồm long móng ra, vào vùng dịch; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch.
Ông Nguyễn Phi Thủy – Chủ tịch UBND xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang cho biết: “Tuyên truyền, vận động người dân tổ chức cách ly những con bị bệnh và những con đang khỏe mạnh. Đồng thời phối hợp với trung tâm dịch vụ huyện để tổ chức điều trị cho những con đang bị bệnh. Đặc biệt, phun thuốc tiêu độc khử trùng và bôi các dung dịch sát khuẩn.”

Bà Vũ Thị An Châu – Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai khuyến cáo: “Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch bệnh, để chủ động phòng chống dịch Lở mồm long móng đàn gia súc của gia đình. Trong đó, phải lưu ý việc lựa chọn mua con giống có nguồn gốc rõ ràng. Thứ 2 là phải thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại. Đặc biệt là phải chủ động mua vắc xin để tiêm phòng.”
Đến nay, tại xã Đăk Jơ Ta đã phát hiện gần 60 con trâu, bò của 22 hộ dân mắc bệnh lở mồm long móng. Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, việc khẩn cấp tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc nhằm bao vây ổ dịch là điều rất cấp thiết. Tuy nhiên, hiện do thiếu nguồn vắc xin nên người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi của mình.
Đức Hải – Đình Đại