Theo ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai, trong giai đoạn 2020-2025, các địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung chuyển đổi khoảng 6 nghìn 500 ha đất trồng lúa kém hiệu quả, không chủ động được nước tưới, thường xuyên bị hạn sang trồng cây khác có giá trị kinh tế, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu tiêu thụ.
Cụ thể, chuyển khoảng 4.200 ha sang trồng rau các loại, 90 ha sang trồng hoa, 200 ha sang trồng cây ăn quả, 2.435 ha sang trồng cây dược liệu và cây hàng năm khác; 75 ha còn lại sẽ chuyển sang nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng lúa. Việc chuyển đổi này cũng nhằm đưa sản xuất lúa của tỉnh theo hướng chất lượng cao gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm gạo của tỉnh.
Ngọc Hà – Viễn Khánh