Tập trung chăm lo nâng cao đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cập nhật 02/9/2019, 14:09:38

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhân dân. Và trong Di chúc để lại, Người đã căn dặn Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân vì nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân song lại rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Thấm nhuần lời dạy đó, những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh Gia Lai đã tập trung nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Gia Lai là tỉnh miền núi, với 34 dân tộc anh em cùng quy tụ về đây sinh sống; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 46%, chủ yếu là đồng bào Jrai, Bahnar. Trước những khó khăn của bà con, những năm qua, tỉnh Gia Lai đã ưu tiên đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trong vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đồng thời, tập trung hỗ trợ vốn, cây – con giống giúp người dân thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất để từng bước nâng cao đời sống. Đặc biệt, trong 2 năm qua, Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng dân tộc thiểu số đã đi vào cuộc sống, làm thay đổi rõ nét diện mạo, đời sống của người dân.

Chị Ksor H’Thăk, Làng Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện, Gia Lai bày tỏ: “Cuộc sống của bà con dân làng chúng tôi nay tốt hơn rồi, nhờ có bộ đội, cán bộ giúp di dời làm lại nhà mới có vườn rau, nước sạch, điện thắp sáng… Cuộc sống trong làng khác hơn trước rất nhiều, ai ai cũng vui mừng”.

Cùng với nâng cao đời sống cho vùng dân tộc thiểu số, hiện nay, các cấp ngành, địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện văn hóa công sở nhằm nâng cao ý thức trong mỗi cán bộ, đảng viên để tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, trở thành những người công bộc, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Công chức Tư pháp – Hộ tịch thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai nói: “Chúng tôi xác định phục vụ nhân dân là chính cho nên hồ sơ tiếp nhận hàng ngày trong phạm vi thì chúng tôi giải quyết đàng hoàng; không để phiền hà hoặc để nhân dân phải chờ đợi hoặc để có chuyện gì mà nhân dân không vừa lòng”.

Bà Đàm Thị Liên, Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cũng cho biết: “Tôi đến đây làm thủ tục tách sổ hộ khẩu cho con. Khi lên UBND thì các cán bộ ở đây tiếp đón nhiệt tình; các thủ tục giải quyết cho người dân là từ đầu đến cuối, không vướng mắc gì cả”.

Qua nghiên cứu nhiều tài liệu, theo Thạc sĩ Phan Thị Nga – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai thì tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo nâng cao đời sống nhân dân được thể hiện rõ trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của Người. Trong Di chúc để lại rất nhiều lần Người nhắc đến chữ Nhân dân. Từ đó có thể thấy tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với nhân dân.

Thạc sĩ Phan Thị Nga, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai trao đổi: “Bác căn dặn Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đó thì phải có kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, như về chính trị, về kinh tế, về văn hóa – xã hội. Đồng thời phải có chính sách cụ thể để các tầng lớp nhân dân vươn lên, tự lực cánh sinh, tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước”.

Tròn nửa thế kỷ đã đi qua với những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong về chăm lo nâng cao đời sống nhân dân đã được tỉnh Gia Lai cụ thể hóa thành những phần việc cụ thể. Từ đó, góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng để cùng chung tay xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh theo tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

 Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời