Tính đến nay, tiến độ gieo trồng vụ Mùa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt hơn 90% kế hoạch với tổng diện tích khoảng 196.200 ha cây trồng các loại. Lúc này, song song với việc tập trung chăm sóc cây trồng, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân cần quan tâm thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại cho cây trồng, trong đó đáng chú ý nhất hiện nay là bệnh khảm lá mì và bệnh trắng lá mía.

Theo thống kê của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 10.8, toàn tỉnh có trên 1.236 ha mì bị bệnh khảm lá vi rút. Trong đó, nhiều nhất là huyện Ia Pa với 530 ha, thị xã An Khê hơn 284 ha, huyện Krông Pa 157 ha, còn lại rải rác ở các địa phương khác. Mặc dù, so với cùng kỳ năm ngoái, diện tích mì bị khảm lá vi rút vụ Mùa năm nay giảm hơn 548 ha, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế ở một số địa phương cho thấy, bệnh khảm lá vi rút trên cây mì có nhiều khả năng lây lan gây hại trên diện rộng nếu không được phòng trừ kịp thời. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, giải pháp lâu dài vẫn là đảm bảo nguồn giống chất lượng, không bị nhiễm bệnh, còn trước mắt cần tập trung xử lý kịp thời đối với những diện tích đã nhiễm bệnh.
Ông Trần Xuân Khải, Chi Cục trưởng Chi cục trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho biết: “Về phía Chi cục trong thời gian tới sẽ phối hợp với các địa phương rà soát, xác định những vườn giống sạch bệnh để khuyến cáo người dân sử dụng cho những vụ tiếp theo. Đối với những diện tích sắn bị nhiễm bệnh trên 70% diện tích thì khuyến cáo người dân nhổ bỏ, chuyển đổi sang cây trồng khác. Nếu để thì hiệu quả kinh tế thì năng suất giảm đáng kể, hiệu quả không có. Đối với những diện tích bị nhiễm nhẹ thì người dân cần nhổ bỏ, tiêu hủy cục bộ những cây bị nhiễm năng”.
Từ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn khi áp dụng vào thực tiễn đã mang lại kết quả rất tích cực. Điển hình như huyện Krông Pa – vốn là địa phương có diện tích mì nhiễm bệnh khảm lá vi rút cao nhất tỉnh, nhưng nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng trừ nên đến nay huyện Krông Pa đã giảm đáng kể diện tích mì bị nhiễm bệnh.Nếu như, vụ mì năm ngoái, toàn huyện Krông Pa trồng được hơn 22 ngàn ha, thì có đến 11.000 ha bị khảm lá vi rút, chiếm hơn 50% tổng diện tích mì trên địa bàn huyện, thì năm nay chỉ còn hơn 157 ha, chiếm chưa đến 1% tổng diện tích mì vụ Mùa 2021.
Ông Võ Ngọc Châu, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Hiện tại huyện đã kiện toàn BCĐ phòng chống bệnh khảm lá mì chỉ đạo phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ, UBND các xã, thị trấn tăng cường áp dụng các biện pháp quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp ban hành, Cục trồng trọt hướng dẫn. Đối với địa phương đã triển khai công tác quy trình áp dụng mô hình kỹ thuật để dùng những giống mì sạch bệnh, đặc biệt là KM 94 để khuyến cáo nông dân. Tuyên truyền bà con bỏ những diện tích mì đã nhiễm bệnh hoặc là chuyển đổi sang cây trồng khác như ngô sinh khối, hoặc giảm một vụ. Về nguồn giống bị bệnh thì vận động nông dân tiêu hủy”.
Ngoài cây mì thì hiện nay bệnh trắng lá mía tái phát trở lại cũng đang khiến cho bà con nông dân rất lo lắng. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 327 ha mía bị nhiễm bệnh trắng lá. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, giai đoạn này mía đã vươn lóng nên vấn đề quan trọng là cần tập trung chăm sóc tốt ruộng mía để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.
Ông Trần Xuân Khải, Chi Cục trưởng Chi cục trồng trọt & Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai nêu: “Đối với những diện tích mía nhiễm bệnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 300 ha bị bệnh trắng lá mía. Tuy nhiên diện tích bị nặng khoảng 15 ha . Đối với diện tích bị nhiễm nặng thì đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân nhổ bỏ, tiêu hủy cục bộ, đồng thời xử lý bằng thuốc BVTV và tiếp tục đầu tư chăm sóc đồng ruộng để sinh trưởng, phát triển tốt. Đối với diện tích mía chưa nhiễm bệnh, bà con tập trung đầu tư thâm canh để không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất”.
Vụ Mùa năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh hại cây trồng phát triển. Vì vậy, khuyến cáo của cơ quan chuyên môn đối với chính quyền địa phương và người dân là cần chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, vì vậy ngành nông nghiệp phải tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột của nền kinh tế địa phương.
Hồng Uyên, Anh Tuối