Sáng nay (18/3), Thường trực Tỉnh uỷ có buổi làm việc với Sở GD&ĐT nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021 gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ – Chủ tịch UBND tỉnh.
Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ là trưởng các cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Sở GD&ĐT toàn tỉnh hiện có 760 trường mầm non và phổ thông, giảm 8 trường so với năm học 2019 – 2020 do sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 19. Tổng số học sinh các cấp học là 400.149 học sinh mầm non và phổ thông, tăng 1.955 em so với năm học trước. Toàn ngành hiện có 17 trường PTDT Nội trú, 25 trường PTDT Bán trú. Năm 2020 Sở GD&ĐT đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid – 19, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học theo đúng kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Bên cạnh đó, ngành cũng đã thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”; tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Bên cạnh đó, năm qua ngành GD&ĐT cũng đã đạt được một số thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực như Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; Tổ chức thành công và đạt được nhiều kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức thành công cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2020 – 2021,…
Bên cạnh kết quả đạt được, hiện ngành GD&ĐT cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc như đội ngũ giáo viên ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập mới chỉ đạt 1,51 giáo viên/lớp, chưa đảm bảo theo Thông tư số 06/2015 Thông tư liên tịch của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ; Tỷ lệ giáo viên tiểu học để dạy học 2 buổi/ngày chưa đồng đều; Biên chế giáo viên hàng năm không tăng trong khi số lượng học sinh lại tăng qua các năm; Việc chuyển giáo viên hợp đồng theo Nghị định 68 sang hợp đồng theo Nghị định 161 đã gây khó khăn cho nhiều trường học khi chưa thực hiện tự chủ. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non công lập còn thiếu phòng phục vụ học tập, phòng hành chính quản trị, phòng ăn bán trú,…Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ tỉnh Gia Lai, ngành GD&ĐT tiếp tục sắp xếp, củng cố mạng lưới trường lớp tinh gọn đáp ứng với nhu cầu học tập của học sinh gắn với nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt là nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học ở vùng đồng bào DTTS.
Thông tin chi tiết về buổi làm việc của tập thể Ban Thường trực Tỉnh uỷ với ngành GD&ĐT chúng tôi sẽ phản ánh trong bản tin sau./.
Lệ Xuân, R’Piên