Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS vùng khó

Cập nhật 23/12/2023, 10:12:01

Với mục tiêu giảm số hộ nghèo hàng năm, hạn chế tối đa hộ tái nghèo và phát sinh nghèo, những năm qua, huyện Đak Đoa đã quyết liệt đưa các chính sách giảm nghèo bền vững vào cuộc sống. Đặc biệt, một số mô hình hợp tác xã (HTX) đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vươn lên thoát nghèo bền vững. HTX Nông lâm nghiệp sản xuất và dịch vụ Hà Đông tại xã Hà Đông là một đơn vị điển hình.

Hà Đông là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đak Đoa với gần 100% dân số là đồng bào Bahnar sinh sống từ bao đời nay. Trước năm 2000, người dân trong xã chủ yếu chỉ biết làm lúa rẫy, trồng mì, canh tác theo phương thức truyền thống…nên năng suất cây trồng không cao, quanh năm đói khổ. Năm 2013, từ nguồn đầu tư của Nhà nước, tuyến đường huyết mạch từ xã Đak Sơ Mei đến trung tâm xã Hà Đông được đầu tư xây dựng đã mang lại niềm vui lớn cho người dân, rút ngắn khoảng cách đi lại, mở ra cơ hội phát triển cho xã vùng khó Hà Đông.

Cuộc sống của người dân xã Hà Đông ngày càng ổn định. Không chỉ trồng lúa, mì, nhiều hộ đã đăng ký trồng keo, bời lời… Đặc biệt, một số hộ đã tiên phong liên kết với HTX Nông lâm nghiệp sản xuất và dịch vụ Hà Đông để trồng rừng. Nếu năm 2021 chỉ có 10 hộ đăng ký trồng 10 ha rừng, thì nay diện tích rừng trồng tại xã Hà Đông đã tăng lên 20 ha với 23 hộ tham gia. Giống cây được trồng chủ yếu là cây Hơmal. Đây là loại cây rừng phổ biến ở Hà Đông, không chỉ phù hợp thổ nhưỡng mà cây có khả năng sinh trưởng nhanh, chỉ sau 5 năm là người dân có thể có thu nhập ổn định từ trồng rừng.

Chị Xuyên – Làng Đak Sơ Mei, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa nói: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự hỗ trợ của hợp tác xã, gia đình tôi đã trồng rừng kết hợp trồng mì…Nhờ đó, gia đình có nguồn thu nhập cao hơn, ổn định hơn trước rất nhiều. Mong sẽ có thêm nhiều hộ dân được hỗ trợ để dân làng thoát nghèo.”

HTX Nông lâm nghiệp sản xuất và dịch vụ Hà Đông là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu tại xã Hà Đông, huyện Đak Đoa. Bắt đầu bằng việc hướng dẫn người dân trồng rừng, đến nay HTX còn triển khai nhiều mô hình sinh kế cho bà con, trong đó mô hình trồng các loại cây dược liệu đã mang lại hiệu quả cao. Ban đầu, HTX đã hỗ trợ 20 hộ dân, mỗi hộ 30 ký hạt giống khổ qua rừng. Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật sát sao từ HTX, chỉ sau vài tháng, bà con đã có thu hoạch ổn định từ loại cây này. Đầu năm 2023, HTX đã hỗ trợ 8 hộ triển khai trồng cây đu đủ, mỗi hộ được hỗ trợ 600 cây.

Anh Chin – Làng Kon Sơ Ngok, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Gia đình tôi được hợp tác xã hỗ trợ 600 cây giống đu đủ. Tôi rất mừng và cảm ơn rất nhiều. Hy vọng là đu đủ sẽ phát triển tốt, để kinh tế gia đình tôi ổn định hơn.”

Bà Choăt – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Đông, huyện Đak Đoa nói: “Nhờ có mô hình hợp tác xã, tạo các mô hình sinh kế nên bà con đã biết cách làm kinh tế, cải tạo vườn tạp, tái cơ cấu cây trồng để vươn lên thoát nghèo.”

Điều đáng quý là từ thành công của những hộ dân được hỗ trợ ban đầu, bà con đã làm theo và nhân rông mô hình ra nhiều làng khác. Tất cả các sản phẩm của người dân đều được HTX Nông lâm nghiệp sản xuất và dịch vụ Hà Đông bảo đảm thu mua với giá ổn định. Tận mắt thấy hiệu quả mô hình, được hướng dẫn khoa học kỹ thuật, có đầu ra đảm bảo ổn định nên bà con ở đây mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, mở rộng diện tích, với quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Anh Lê Đức Long – Chủ tịch HĐQT HTX Nông lâm nghiệp sản xuất và dịch vụ Hà Đông, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa cho biết: “Trong quá trình phát triển thì HTX Hà Đông cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều để tìm ra giống cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương.  Tôi và HTX thì cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ cây giống, phân bón, khoa học kỹ thuật cho bà con nhằm thay đổi tư duy về phát triển nông nghiệp, tư duy về cây trồng, thay đổi các giống cây ngắn ngày kém hiệu quả tại địa phương. Định hướng trong thời gian tới sẽ chuyển đổi cơ giới ở Hà Đông, tăng diện tích trồng lúa nước thay cho trồng lúa rẫy và cây dược liệu là hướng đi bền vững, góp phần làm thay đổi về nông nghiệp ở Hà Đông.”

Không riêng HTX Nông lâm nghiệp sản xuất và dịch vụ Hà Đông mà còn rất nhiều HTX khác trên địa bàn huyện Đak Đoa đã luôn chủ động tìm hướng đi phù hợp với thực tế của địa phương để thu hút người dân cùng tham gia phát triển kinh tế tập thể. Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, thời gian qua, huyện Đak Đoa đã có nhiều chính sách hỗ trợ các HTX trên địa bàn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu hút người dân tham gia, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Để thực hiện đạt mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 7%, huyện Đak Đoa đã và đang chú trọng thực hiện phát triển kinh tế tập thể và hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất nhằm cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, rất cần sự chung tay của các HTX với mục tiêu mở ra nhiều mô hình sinh kế hiệu quả, tạo ra những sản phẩm nông-lâm nghiệp chất lượng, đảm bảo đầu ra ổn định, đem lại thu nhập cao cho người dân và sau đó là câu chuyện nâng tầm sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo ra những đặc sản mang thương hiệu của địa phương.

Trương Trang – Minh Trung

Trả lời