Tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi

Cập nhật 21/2/2025, 15:02:33

Tại tỉnh Gia Lai, với tinh thần “Sống vui, sống khoẻ, sống có ích”, nhiều người cao tuổi đã tích cực tham gia các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã nâng cao sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần; từ đó phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng xã hội.

Hơn 10 năm nay, Câu lạc bộ bóng bàn này đã trở thành địa điểm quen thuộc để tập luyện của các thành viên là những người hưu trí ở Tổ 2, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Tuy đã ở tuổi “xưa nay hiểm” nhưng những cú đập bóng, chuyền bóng của các cụ ông, cụ bà nơi đây rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Nhờ tập luyện bóng bàn một cách đều đặn, các thành viên đều có sức khỏe dẻo dai và tinh thần vui vẻ. Để lan tỏa phong trào tập luyện bóng bàn, Can Chủ nhiệm Câu lạc bộ không chỉ chú trọng đầu tư phòng tập mà còn thường xuyên tổ chức giao lưu với các câu lạc bộ bóng bàn khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Cường – Phường Hoa Lư, TP. Pleiku chia sẻ: “Thường xuyên câu lạc bộ hoạt động từ 3 giờ chiều cho đến 7 giờ tối. Và ngày nào cũng như ngày nào thì chúng tôi đều hoạt động và tham gia tất cả các giải của thành phố, giải của tỉnh hoặc là giao lưu các câu lạc bộ với nhau. Thứ nhất là về tinh thần vui vẻ. Thứ hai là về trí tuệ, về mắt, về chân tay, gân cốt và hơn nữa là có những niềm vui và có những tiếng cười sảng khoái trong những tuổi già nghỉ hưu như chúng tôi.”

Câu lạc bộ dân vũ cũng là một hình thức thu hút nhiều người cao tuổi tham gia. Từng bước nhảy uyển chuyển thể hiện tinh thần sống lạc quan, yêu đời của các cụ ông, cụ bà. Đặc biệt, ngoài rèn luyện sức khỏe, khi đến với các câu lạc bộ, người cao tuổi còn được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ nhiều vấn đề trong đời sống, vì thế tinh thần ngày càng trở nên thoải mái, phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Lan – Phường Hoa Lư, TP. Pleiku cho biết: “Khi được chia sẻ với bạn bè thì tinh thần thoải mái hơn và đi biểu diễn, phục vụ cho các những hoạt động của phường thì tinh thần chị em rất là vui bởi vì được đi diễn cho mọi người chiêm ngưỡng những điệu nhảy dân vũ đem lại sức khỏe cho các chị em.”

Nhờ sự quan tâm sát sao của các địa phương nên phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng sôi nổi. Tại Tổ 2, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, không khí ở Hội trường nhà văn hóa ngày nào cũng tấp nập người ra vào để tập luyện. Bên cạnh bóng bàn, bóng chuyền thì các bộ môn như văn nghệ, dân vũ, khiêu vũ cũng thu hút đông đảo người cao tuổi đến tham gia. Mỗi một bộ môn đều thành lập được câu lạc bộ và duy trì hoạt động đều đặn. Thời gian qua, nơi đây cũng trở thành cái nôi để nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đến giao lưu, học hỏi. Từ đó lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tới cộng đồng xã hội.

Ông Lê Đình Thắng – Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng TDP 2, phường Hoa Lư, TP. Pleiku trao đổi: “Cùng từ văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao thì tinh thần gắn kết trong cộng đồng rất là tốt. Hiện nay thì các hạt nhân của phong trào dưỡng sinh, phong trào dân vũ, phong trào khiếu vũ, rồi là bóng bàn, thâm chí cả bóng trên hơi nữa cũng phát triển rất mạnh. Đối với cá nhân tôi thì hiện nay tôi cũng là 68 tuổi rồi. Tôi tập luyện từ lúc tôi nghỉ hưu đến gần 10 năm, nhờ thể dục thể thao cho nên tinh thần, sức khỏe của mình tốt lên, yêu đời hơn.”

Với phương châm “sống vui – sống khoẻ – sống có ích”, hình thức câu lạc bộ đã trở thành những sân chơi bổ ích cho lớp người cao tuổi. Từ việc phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao đã góp phần phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng tại mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thanh Vui – Duy Tín

Trả lời