Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông cùng với đẩy mạnh tuyên truyền đã kết hợp lồng ghép thực hiện các mô hình, huy động nguồn quỹ vay vốn, qua đó đã giúp cho hội viên vươn lên trong cuộc sống; đồng thời khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong các phong trào của địa phương.
Bà Bùi Thị Thuận sinh sống tại Tổ 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông là hội viên lớn tuổi của Hội LHPN thị trấn. Tranh thủ lúc nông nhàn, vào năm 2018, bà Thuận đã thử nghiệm mô hình trồng dâu nuôi tằm. Nhận thấy đây là mô hình dễ làm mà đem lại hiệu quả kinh tế, năm 2019 nhờ sự hỗ trợ từ Hội phụ nữ thị trấn, bà đã được Ngân hàng chính sách nhà nước cho vay 30 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng dâu, nuôi tằm. Với giá thành 160.000/1kg tơ như hiện nay, mỗi tháng sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu về trên 10 triệu đồng.
Bà Bùi Thị Thuận – Tổ 1, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông chia sẻ: “Năm 2019 thì được Hội Phụ nữ hỗ trợ cho vay 30 triệu tôi trồng thêm dâu, nuôi thêm tằm đến bây giờ. Mỗi một lần tôi nuôi 1 hộp cứ 5 ngày tôi thu 1 lần được 34-40 kg. Làm như thế này tôi thấy có hiệu quả mà nhàn.”
Hiện nay, Hội LHPN thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông có trên 1000 hội viên. Từ đầu năm đến nay, từ những khoản vay vốn phát triển kinh tế của Ngân hàng chính sách nhà nước, Hội LHPN thị trấn đã hỗ trợ cho 32 chị vay với số tiền hơn 300 triệu đồng. Hội còn thường xuyên tổ chức các chương trình trao tặng con giống, cây giống tạo sinh kế cho chị em.
Bên cạnh đó, Hội LHPN thị trấn Chư Prông đã tuyên truyền đến từng cán bộ, hội viên các nội dung của phong trào “Hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị Việt Nam” gắn với nội dung xây dựng đô thị văn minh, lồng ghép với các buổi sinh hoạt chi hội, tổ chức cho chị em đăng ký thực hiện phong trào. Đến nay có 100% cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện.
Chị Rơ Mah Pal – Làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông bày tỏ: “Năm ngoái tôi được Hội PN hỗ trợ đổi công, vừa rồi còn được tặng 1 cặp dê bây giờ đã đẻ dê con . Nhờ sự giúp đỡ của bên phụ nữ giúp tôi có thêm điều kiện để làm kinh tế, dần dần thoát được cái nghèo.”
Để phong trào cùng nhau phát triên kinh tế thu hút đông đảo hội viên tham gia, Hội LHPN thị trấn Chư Prông đã chỉ đạo các chi hội chủ động rà soát, nắm địa chỉ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định nguyên nhân đói nghèo, từ đó phân công hội viên nòng cốt, hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ. Vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Chị Đinh Thị Hà – Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông trao đổi: “Thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, hàng năm Hội rà soát những hội viên nghèo, cận nghèo để có phương án giúp đỡ. Thì trên nguồn vốn của Ngân hàng chính sách, ngoài ra thì Hội cũng triển khai đến chi hội thành lập quỹ tiết kiệm mục đích là hỗ trợ giúp đỡ bằng thực lực của các chi hội. nếu các chi hội khó khăn về nguồn vốn thì có thể xuất lên Hội để làm việc với Ngân hàng chính sách. Ngoài ra để giúp đỡ chị em, phụ nữ giảm nghèo bền vững thì Hội cũng đã kêu gọi các MTQ tổ chức các phần việc, mô hinh sinh kế để giúp đỡ chị em phụ nữ trên địa bàn./ Trên cơ sở đó các chị em đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích cũng như chăm sóc tốt con giống, cây giống mà Hội hỗ trợ.”
Những hoạt động cụ thể, thiết thực và sự chủ động của Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn trong phong trào phát triển kinh tế, không chỉ giúp thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.
Linh Chi – Huy Toàn