Khu Công nghiệp Trà Đa là khu công nghiệp đầu tiên của Gia Lai, được triển khai xây dựng năm 2003 và chính thức đón các nhà đầu tư vào triển khai các dự án nhà máy sản xuất từ năm 2006. Khu Công nghiệp Trà Đa có tổng diện tích 213 ha, nằm ở khu vực có địa thế thuận lợi về giao thông, dịch vụ đô thị và hạ tầng kỹ thuật được đầy đủ đã nhanh chóng thu hút nhà đầu tư, sớm lấp đầy với tỷ lệ 100%. Sau gần 20 năm đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Trà Đa đã trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, ổn định, hiện đại không chỉ của Gia Lai mà của cả khu vực Tây Nguyên.
Sau 5 năm triển khai và đưa vào hoạt động, dự án Cụm nhà máy chế biến dược liệu, thực phẩm Trường Sinh của Công ty TNHH Phát triển Khoa học quốc tế Trường Sinh tại KCN Trà Đa đã đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Dự án có quy mô 7,12 ha với Cụm 5 nhà máy, gồm: Nhà máy sản xuất thuốc thuỷ sản; Nhà máy nước uống từ dược liệu; Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng; Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ và Nhà máy sản xuất chai lọ. Dự án Cụm nhà máy được đưa vào hoạt động ổn định không chỉ góp phần thực hiện chiến lược kinh doanh đa ngành nghề của doanh nghiệp mà còn đóng góp cho sự phát triển của kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Ông Phan Thanh Thiên – Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh thông tin: “Từ khi bắt đầu thành lập dự án thì chúng tôi được chính quyền rất quan tâm, ủng hộ. Phải nói rằng trong 5 năm hoạt động thì dự án rơi vào giai đoạn khủng hoảng kinh tế của toàn cầu cũng như của cả nước. Nhưng đặc biệt, chính quyền địa phương đã luôn luôn chia sẻ những khó khăn, tìm kiếm những cơ hội để dự án của doanh nghiệp đi vào hoạt động tốt và sản phẩm của Trường Sinh được xuất khẩu cũng như bán ra thị trường được thuận lợi.”
Khu Công nghiệp Trà Đa hiện đã được lấp đầy với 63 dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3 nghìn 700 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư đã thực hiện gần 2 nghìn 900 tỷ đồng. Tropng đó có 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm gần 8% tổng dự án đầu tư và Khu công nghiệp, với vốn đầu tư đăng ký 493,825 tỷ đồng. Các doanh nghiệp FDI trong KCN đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực sản xuất mới trong các ngành công nghiệp then chốt với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa, ứng dụng công nghệ cao… mở ra hướng mới trong thu hút đầu tư và nguồn nhân lực.
Ông Kulhans Singhvi – Giám Đốc Chi Nhánh Công ty OLAM Gia Lai cho biết: “Pleiku là một trong những nơi đầu tư ban đầu mà Công ty chúng tôi – Olam đã thực hiện tại Việt Nam để lắp đặt một nhà máy sản xuất lớn. Trên thực tế, chúng tôi là một trong số ít nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tại địa phương và chúng tôi cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất. Vì vậy, tất cả những điều này không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và Ban quản Lý Khu Kinh Tế. Chúng tôi rất biết ơn vì tất cả sự hỗ trợ của BQL KKT trong suốt 20 năm hoạt động cho đến nay và mong muốn được hợp tác nhiều năm nữa. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các phương án để mở rộng sản xuất cho nhiều sản phẩm khác để sản xuất tại đây.”

Nhà đầu tư vào KCN Trà Đa chủ yếu tập trung vào các ngành, nghề khai thác được lợi thế về nguồn nguyên liệu của tỉnh như: Sản xuất đá granite, nông sản, gỗ, chế biến thực phẩm…Những doanh nghiệp đang hoạt động tại KCN Trà Đa đang đóng góp quan trọng cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Gia Lai những năm qua. Trong đó, năm 2024, giá trị sản xuất công nghiệp tại KCN Trà Đa ước đạt gần 14 nghìn 400 tỷ đồng, tăng 239,4% so với năm 2023; tổng doanh thu thuần đạt trên 14 nghìn 643 tỷ đồng. Qua đó, trong năm 2024, các doanh nghiệp hoạt động tại KCN Trà Đa đã nộp ngân sách nhà nước 245,9 tỷ đồng, tăng 43,6% với năm 2023.
Đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, thời gian qua, BQL Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.
Ông Nguyễn Như Trình – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai trao đổi: “BQL Khu Kinh tế tỉnh đã cùng đồng hành với doanh nghiệp trong việc phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid 19 và đi vào ổn định sản xuất kinh doanh. Hàng năm, BQL đều duy trì tổ chức hoạt động gặp mặt các doanh nghiệp, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm thông tin đến doanh nghiệp, để doanh nghiệp nêu lên những khó khăn, vướng mắc, qua đó BQL KKT kịp thời có giải pháp tháo gỡ. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa các thông tin đến doanh nghiệp.”
Sự phát triển ổn định, thuận lợi của các doanh nghiệp tại KCN Trà Đa không chỉ đóng góp quan trọng cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh mà còn góp phần tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện đang có gần 1 nghìn 700 lao động đang làm việc tại KCN Trà Đa với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/ tháng. Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai đang tiếp tục đang triển khai các phương án chỉnh trang lại nhiều hạng mục KCN nhằm hoàn thiện hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động để từ đó tiếp tục tạo công ăn, việc làm ổn định cho người lao động.
Ngọc Hà – Viễn Khánh