Nhằm tạo diễn đàn để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em về những vấn đề được trẻ em quan tâm, sáng nay (25/3), tại Hội trường 2/9, thành phố Pleiku, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2025. Chương trình có chủ đề “Tạo môi trường an toàn cho trẻ em Gia Lai đến trường”. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Chương trình tiếp xúc, đối thoại. Tham dự Chương trình có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các ban của HĐND tỉnh. Hơn 200 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện hơn 467 nghìn thiếu nhi của 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh tham dự Chương trình.
Trong không khí thẳng thắn, cởi mở của diễn đàn tiếp xúc, đối thoại, các em thiếu nhi đến từ các trường học trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng; nêu những vấn đề bức xúc, liên quan trực tiếp đến các em và đang được xã hội quan tâm. Trong đó, nhóm vấn đề được các em quan tâm nhất là: Bạo lực học đường, an toàn trên không gian mạng; đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường…
Em Nguyễn Phương Thúy – Học sinh Trường TH & THCS Nguyễn Đình Chiểu, huyện Ia Grai chia sẻ: “Bạo lực học đường không phải vấn đề mới nhưng thời gian gần đây lại nổi lên như một vấn đề đáng quan ngại. Chúng ta cũng nói nhiều đến trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường. Vậy cho em hỏi, chính quyền các cấp, cụ thể là ngành Giáo dục có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này như thế nào?”
Trả lời nội dung này, ông Trần Bá Công – Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Gia Lai cho rằng, ngành Giáo dục tỉnh đang nỗ lực, quyết liệt triển khai các giải pháp để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, nhằm tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Ông Trần Bá Công – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phát biểu “Đầu năm học 2024-2025, Sở GDĐT đã ban hành Quyết định quy định các tiêu chí xây dựng “Trường học lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường”. Triển khai phong trào thi đua “Học đường Gia Lai quyết tâm xây dựng trường học lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực” giai đoạn 2024-2030 trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Triển khai các CLB đôi bạn cùng tiến; CLB tình bạn đẹp; triển khai cho các em kỹ năng tương tác, hỗ trợ trên môi trường không gian mạng. Đồng thời, tăng cường hoạt động của tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường; giảm áp lực học tập bằng các giải pháp nâng cao chất lượng học tập trên lớp.”
Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, nhiều ý kiến của các em thiếu nhi bày tỏ lo lắng về sự an toàn trên không gian mạng và mong muốn các cấp, các ngành sớm có giải pháp để bảo vệ các em một cách hiệu quả.
Em La Thị Bích Ngân – Học sinh Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Pơ bày tỏ: “Trẻ em hiện nay phải đối mặt với nhiều thứ không an toàn trên không gian mạng như thông tin giả, hình ảnh đồi trụy, lừa đảo, các hiện tượng làm theo trào lưu của các thần tượng, trong đó có các trào lưu nguy hiểm, gây hại đến tính mạng của trẻ em. Vậy để bảo vệ trẻ em trên không gia mạng, các cấp, các ngành có những giải pháp như thế nào?”
Trả lời vấn đề này, ông Phan Hồ Giang – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Gia Lai cho biết Sở đã tham mưu UBND tỉnh các giải pháp về kỹ thuật nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Ông Phan Hồ Giang – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phát biểu: “Các nhà mạng thường xuyên cập nhật các nội dung từ khóa gây hại cho trẻ em để tiến hành chặn các nội dung gây hại cho trẻ em. Thứ hai, yêu cầu các trang web cung cấp nội dung tại Việt Nam phải đặt máy chủ tại Việt Nam để có vấn đề thì cơ quan quản lý có thể xử lý theo quy định. Về vấn đề xử phạt, nếu đơn vị cung cấp nội dung nào mà cung cấp độc hại cho trẻ em thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Các em nên về nói với bố mẹ nên cài những phần mềm cung cấp dịch vụ bảo vệ của các nhà mạng để bảo vệ các em khỏi các nội dung xấu.”
Tình trạng nhiều học sinh tự ý lên mạng tìm mua các chất gây nổ về để chế tạo pháo cũng là vấn đề được nhiều em học sinh lo lắng và mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để ngăn chặn.
Em Siu H’Bách – Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện nói: “Việc làm này rất nguy hiểm cho tính mạng và mọi người xung quanh. Vậy cho cháu hỏi, các bác lãnh đạo sẽ có những giải pháp gì để ngăn chặn người bán cũng như người mua, đồng thời xử lý như thế nào đối với những người vi phạm này.”
Từ năm 2024 đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 10 vụ học sinh tự chế pháo, trong đó 05 vụ nổ xảy ra trong quá trình chế tạo hoặc đốt pháo làm 01 em chết, 10 em bị thương.
Thượng tá Đinh Ngọc Phước – Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai phát biểu: “Công an tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp sau: Phối hợp với các nhà trường tuyên truyền các quy định pháp luật về nghiêm cấm chế tạo, mua bán, sử dụng pháo trái phép, nguy cơ tai nạn do pháo gây ra, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm. Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, Công an tỉnh cũng đề nghị các nhà trường, phụ huynh quan tâm quản lý chặt chẽ, giáo dục con em, học sinh hiểu rõ tác hại, rủi ro của việc chế tạo pháo hoa, pháo nỗ để các em phòng tránh, không gây nguy hiểm cho bản thân và những người xung quanh; đồng thời, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.”
Ngoài ra, các em học sinh nêu ý kiến về nhiều vấn đề như: Các giải pháp phòng, chống đuối nước ở trẻ em; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến trẻ em; phòng ngừa sử dụng chất kích thích, ma túy; tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em; nạn tảo hôn; giải pháp cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng DTTS; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh nghiên cứu khoa học…Những vấn đề được đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trả lời trực tiếp, đầy đủ tại buổi tiếp xúc, đối thoại.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đối thoại, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến được các em thiếu nhi nêu. Qua đó, lãnh đạo tỉnh nắm bắt rõ hơn những vấn đề các em đang quan tâm, lo lắng của các em trong sinh hoạt, học tập, cuộc sống.
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đây là những ý kiến rất xác đáng, phản ánh được thực tiễn trong đời sống của các em. Qua đó, đòi hỏi các ngành, các cấp, nhà trường, gia đình và toàn xã hội phải quan tâm để mà giải quyết, đáp ứng yêu cầu của các em hiện nay. Tới đây, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có những quan tâm, quyết liệt chỉ đạo với mong muốn làm sao những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, học tập, sinh hoạt của các em được đảm bảo nhất, như chủ đề của chương trình hôm nay “Tạo môi trường an toàn cho trẻ em Gia Lai khi đến trường” để có chất lượng học tập thật tốt, để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.”
Phát biểu kết luận Chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên hoan nghênh tinh thần và các ý kiến của các đại biểu thiếu nhi; thể hiện nhận thức, sự quan tâm, trách nhiệm của các em đối với nhiều vấn đề trong cuộc sống, xã hội. Đồng chí Hồ Văn Niên cũng bày tỏ mong muốn, kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với thế hệ tương lai của quê hương, đất nước.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Những vấn đề trong lứa tuổi của chúng ta là học sinh, các cháu phải hết sức lưu ý, phải nghiêm túc chấp hành, không được vi phạm: Không được sử dụng, tàng trữ pháo nổ, không được sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi, không tham gia bạo lực học đường; không được sử dụng chất kích thích…Thứ hai để không vi phạm, chúng ta phải rèn luyện kỹ năng: Kỹ năng ứng phó với những vấn đề trong sinh hoạt và học tập; kỹ năng chống bạo hành, xâm hại; kỹ năng biết từ chối…Chúng ta rèn luyện lối sống tích cực, tham gia sinh hoạt đoàn, đội, hoạt động thể dục thể thao…Qua kiến nghị, đề nghị của các cháu, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tham gia bảo đảm an toàn cho học sinh xung quanh khu vực trường học: An toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm…Trang bị thêm các công cụ phục vụ cho học sinh ngoài giờ học; khuyến khích các cháu trong nghiên cứu, có ý tưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật, nhân văn, xã hội, lịch sử…cần khuyến khích. Làm thế nào để các em vừa học tập, vừa đóng góp cho nhà trường, xã hội, cho sự phát triển của tỉnh nhà.”
Nhân dịp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã trao tặng các phần quà để động viên, khích lệ tinh thần toàn thể các em thiếu nhi tham gia chương trình.
Ngọc Hà – Huy Toàn – Phi Long