Tạo mọi điều kiện để người dân đều có thẻ BHYT

Cập nhật 16/3/2017, 07:03:25

Theo Nghị quyết 50 của Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 thì từ năm 2017 huyện Iagrai sẽ không còn xã vùng 3. Điều này đồng nghĩa với việc những người dân sinh sống tại vùng 3 trước đây sẽ không còn được cấp thẻ BHYT nữa. Tuy nhiên, tại nhiều xã thì nhận thức và điều kiện của nhiều bà con còn hạn hẹp nên việc để họ tự chủ động mua thẻ BHYT là điều rất khó. Hiểu được điều này, BHXH huyện Iagrai đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để người dân đều có thẻ BHYT.

 

Năm 2017 huyện Ia Grai còn 29 thôn làng thuộc vùng kinh tế đặc biệt  khó khăn và không còn xã nào thuộc vùng 3 nên những đối tượng được nhà nước cấp và hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã giảm đi rất nhiều. Năm 2016 số thẻ được cấp cho đối tượng được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng của huyện là hơn 68.000 người nhưng đến năm 2017 chỉ còn gần 57.500 thẻ.  Nhiều bà con khi không được cấp hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT vì nhiều lí do nên cũng không chủ động  tiếp tục mua thẻ BHYT. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển, mở rộng độ bao phủ thẻ BHYT trên địa bàn. Để giải quyết vấn đề này cơ quan BHXH huyện đã chủ động tìm nhiều giải pháp để hỗ trợ bà con mua thẻ BHYT.

Ông Đỗ Đình Dương, Phó giám đốc BHXH huyện Ia Grai cho biết: “BHXH tiếp tục phối hợp với cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo cấp xã, thị trấn tiếp tục vận động tuyên truyền bà con tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình. Phối hợp các hội, đoàn thể tuyên truyền trực tiếp BHXH, BHYT cho bà con. Qua đó bà con sẽ hiểu chính sách hơn từ đó tham gia nhiều hơn. Bên cạnh đó, phối hợp UBND các xã lập danh sách các hộ còn khó khăn để tim các mạnh thường quân, doanh nghiệp kêu gọi họ hỗ trợ kinh phí để mua thẻ BHYT cho người dân. Góp phần an ninh chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và tìm nguồn vốn hỗ trợ người dân mua thẻ BHYT thì việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã, nhất là những vùng kinh tế còn khó khăn cũng rất quan trọng. Bởi nếu không đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh thì chắn chắn người dân sẽ không tới khám tại trạm y tế tuyến xã chứ chưa nói tới việc tự  bỏ tiền mua thẻ BHYT

Anh  Rơ Mah Hyiu, Làng O, xã Ia O, huyện IaGrai nói: Có thẻ BHYT mình đi khám chữa bệnh cũng tiện hơn, không mất nhiều chi phí nên bây giờ không được cấp thẻ nữa thì mình vẫn sẽ tiếp tục mua thẻ cho mình và cả gia đình….

Người dân khi có thẻ BHYT thì sẽ có nhiều thuận lợi cũng như có nhiều quyền lợi mỗi khi đi khám chữa bệnh bởi chính sách BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng và đem tới những lợi ích tốt  nhất cho người dân. Chính vì thế, để cho người dân hiểu được điều này thì công tác tuyên truyền giữ vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH  cùng với Cấp Ủy, chính quyền các địa phương cần có thêm nhiều chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thẻ BHYT, được hưởng mọi chính sách an sinh xã hội của nhà nước./.

Linh Chi, Mạnh Hà

Trả lời