Tạo chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Cập nhật 30/4/2019, 13:04:11

Đa số thu nhập của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai là nhờ vào nông nghiệp. Vì vậy, với mong muốn nâng cao đời sống cho người dân thì phải tìm ra những giải pháp góp phần nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản. Đặc biệt, tại nhiều địa phương đã thành lập các hợp tác xã nhằm tạo đà phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp nhằm xây dựng giá trị pháp lý hoạt động và tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

 

Mặt hàng rau xanh ở nhiều địa phương cũng đã xây dựng thực hiện được mô hình liên kết

Hồ tiêu là 1 trong những cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thế nhưng gần đây do ảnh hưởng từ sâu bệnh, thời tiết đã khiến cho nhiều diện tích bị xóa sổ. Trước thực trạng như vậy, tại xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, nhiều nông dân đã liên kết với nhau để sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ. Với hướng đi này, các thành viên tham gia hỗ trợ nhau kỹ thuật chăm sóc theo quy trình đảm bảo tiêu chuẩn để xây dựng nhãn hiệu hồ tiêu Lệ Chí. Đồng thời, được ký kết bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá cả ổn định.

Anh Nguyễn Tiến Công, Thôn 5, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết:  “Làm sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là cây tiêu. Hiện tại giá của thị trường là tương đương giá cao 1,5 lần hoặc 2 lần tùy vào thời điểm, đó là về giá trị nông sản cao hơn. Thứ 2 làm theo hướng hữu cơ thì cây trồng sẽ ổn định hơn. Sâu dịch hại và bệnh chết nhanh, chết chậm ít diễn ra hơn.”

Không những hồ tiêu mà mặt hàng rau xanh ở nhiều địa phương cũng đã xây dựng thực hiện được mô hình liên kết, nhờ đó hạn chế được tình trạng giá cả bấp bênh. Tại hợp tác xã rau an toàn Ia Peng, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện thì hơn 40 hộ dân tham gia với diện tích 30 ha, khá yên tâm vì mặt hàng rau ngót đang được thu muagiá ổn định. Với ưu điểm lá mỏng, cứng, màu xanh bóng đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn VietGAP và sản phẩm có bao bì, địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên được thị trường ưa chuộng.

Ông Bùi Trọng Thành – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Cùng với thế mạnh về cây lúa và cây mía thì hoạt động sản xuất rau cũng đóng góp một phần đáng kể vào tỷ trọng ngành nông nghiệp của huyện Phú Thiện. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ về kĩ thuật cho các HTX rau an toàn cũng như tạo điều kiện để tham quan học hỏi các mô hình hay, tiếp cận những sáng kiến có hiệu quả để hoạt động sản xuất rau trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu.”

Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Gia Lai đã có những định hướng và triển khai các giải pháp nhằm tập trung xây dựng mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp ngày càng bền vững. Hiện nay, giải pháp xây dựng cánh đồng lớn cho các loại cây trồng được tập trung thực hiện, chủ yếu là cà phê, hồ tiêu, mía, mì, lúa nước. Từ những vùng có đủ điều kiện, người dân tự nguyện dồn điền, đổi thửa và cùng doanh nghiệp đầu tư thâm canh tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập được 153 hợp tác xã nông nghiệp. Từ đó, tạo đà phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, nhãn hiệu.

Ông Lưu Trung Nghĩa, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai nêu:  “Hiện nay người dân có những trình độ phát triển tương đối cao kết hợp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu nông sản như vậy để định hướng cho người dân, tổ hợp tác, những hợp tác  xã. Những vùng đặc trưng, hàng hóa đặc sản mang thương hiệu để nâng cao giá trị trên thị trường.”

Theo xu hướng của thị trường, người dân, chủ trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện đang quan tâm đến hướng phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chính vì thế, trong chuỗi liên kết dần đáp ứng được các yêu cầu từ sản xuất đến chế biến, từ đó tránh thiệt hại cho người sản xuất, thu mua cũng như người tiêu thụ.

Thúy Diện, Duy Linh , Cao Dũng

Trả lời