Tăng thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng

Cập nhật 03/7/2024, 06:07:42

Thời gian qua, một số hộ nông dân trên địa bàn xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã mạnh dạn chuyển đổi những diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. Trong đó, điển hình là mô hình trồng na Thái của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Nhiên, thôn Lương Hà, xã Ia Blứ đã mang lại hiệu quả cao hơn các loại cây trồng khác, giúp gia đình ông ổn định cuộc sống.

Từ diện tích 6 sào trước đây trồng hồ tiêu bị chết,  gia đình ông Nguyễn Đình Nhiên, thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh đã chuyển sang trồng 250 cây na Thái. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước cùng với việc thường xuyên nghiên cứu cách làm hay từ các mô hình trên mạng internet nên vườn na Thái của gia đình ông phát triển tốt, cho năng suất cao.

Ông Nguyễn Đình Nhiên – Thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Lúc mới trồng, gia đình tôi phải mua giống tận Miền Tây. Dù đã tìm hiểu kỹ về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây na Thái nhưng thời gian đầu tôi cũng gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, năm ngoái, vườn cây vẫn phát triển tương đối tốt, cho quả to, ngọt”.

Theo ông Nhiên, trồng na Thái vốn đầu tư thấp hơn nhiều so với các loại cây trồng khác. Cây na Thái cũng không kén đất và thích hợp với khí hậu ở Tây Nguyên. Nhưng để na Thái cho quả to, đẹp, không bị sâu, người trồng phải nắm vững kỹ thuật. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, 250 cây na Thái của gia đình ông thu được trên 4 tấn quả, bình quân mỗi quả có trọng lượng từ 0,3 đến hơn 1 kg, với giá bán 40-50 ngàn đồng/kg, sau khi trừ mọi chi phí, mùa na Thái năm nay gia đình ông thu về ước khoảng trên 200 triệu đồng.

Ông Phan Thành – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh nhận xét: “Ông Nguyễn Đình Nhiên là một trong những hộ nông dân trên địa bàn xã  Ia Blứ đã mạnh dạn chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây na Thái và cho thu nhập cao. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả. Đồng thời, khuyến cáo nông dân sản xuất các loại cây ăn quả nói chung và cây na nói riêng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng, đảm bảo sản phẩm sạch, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng”.

Hiện mô hình trồng na Thái của gia đình ông Nhiên là một trong những mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao của địa phương, góp phần giúp gia đình tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Trần Ngọc – Minh Hải

Trả lời