Ngày 05/04/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017 sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản, lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Theo đó, kể từ ngày 20/5/2017, hành vi sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi và sản xuất, gia công, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng. Điều này đang được đông đảo người tiêu dùng quan tâm, ủng hộ khi chính sách bắt đầu có hiệu lực.

Theo Nghị định 41 sửa đổi: Hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mà không sản xuất thì mức phạt sẽ từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Các cơ sở sản xuất, chăn nuôi buộc phải khắc phục hậu quả như tiêu hủy thức ăn chăn nuôi có chứa chất cấm hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng, tiếp tục nuôi dưỡng vật nuôi sử dụng chất cấm tới khi không còn tồn dư chất cấm mới được phép xuất bán hoặc giết mổ, hoặc tiêu hủy vật nuôi trong trường hợp tái phạm sử dụng chất cấm.
Ngoài ra, nghị định quy định hành vi sử dụng thức ăn chăn nuôi có chứa chất cấm sẽ bị phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động từ 06 tháng đến 12 tháng.
Là hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chị Lê Thị Út – Tổ 7, phường Ia Kring, TP Pleiku thường sử dụng các loại thức ăn như cám bắp, gạo và phụ phẩm thức ăn để cho heo ăn, ngoài ra chị không sử dụng bất kỳ loại thức ăn bổ sung nào khác. Khi được nghe thông tin về tăng mức phạt hành chính đối với những trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chị Út rất đồng tình ủng hộ.
Chị Lê Thị Út, Tổ 7 phường Ia Kring, thành phố Pleiku cho biết: “Chất cấm thì không nên dùng, tại vì người dân dùng thông qua thịt nên không nên dùng trong chăn nuôi, dễ gây ra nhiều rủi ro, thiệt hại những người mà có sử dụng chất cấm thì cứ phạt nặng”.
Loại chất cấm Salbutamol thuộc nhóm beta-agonist nếu sử dụng làm thức ăn cho heo sẽ gây nguy hiểm đến sức khỏe con người, ảnh hưởng lên hệ thần kinh, hệ cơ và hệ tim mạch khi con người sử dụng thịt heo có chất cấm. Do vậy, người tiêu dùng rất bức xúc nếu như người chăn nuôi sử dụng loại thức ăn có chứa thành phần này.
Chị Đỗ Thị Thu Hiền, phường Diên Hồng, TP Pleiku cũng nói: “Phải phạt chứ. Nếu như phát hiện chất đó thì mình phải phạt nặng, để cho người dân buôn bán, sử dụng nữa, vì người tiêu dùng họ cũng ngại. Chứ cứ vi phạm mãi sao được”.
Như vậy với những quy định đã được sửa đổi, thời gian tới sẽ có đủ cơ sở để xử lý hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, khuyến khích sản xuất và sử dụng sản phẩm an toàn, chất lượng./.
Bích Thủy , Minh Trung