Tăng gia sản xuất trong cơn đại hạn

Cập nhật 16/4/2016, 09:04:25

Mặc dù trong điều kiện hạn hán diễn ra nghiêm trọng nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 273(Quân đoàn 3) đang duy trì hiệu quả công tác tăng gia sản xuất để góp phần nâng cao sức khỏe cho bộ đội.

 

Đứng chân trên địa bàn huyện Đăk Đoa, Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 273 (Quân đoàn 3) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong điều kiện thời tiết trong mùa khô năm nay rất khắc nghiệt, nguồn nước khan hiếm thì việc tăng gia sản xuất ở Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 273 cũng như ở nhiều đơn vị quân đội khác gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Lữ đoàn càng nêu cao ý thức tự giác và tích cực hơn trong công tác này.

Chiến sỹ Lê Thuận Tâm- Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 273(QĐ 3) cho biết: “Được sự động viên, giáo dục của cán bộ, chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sỹ chúng tôi luôn tích cực tham gia tăng gia sản xuất, nhất là tìm mọi nguồn nước để tăng gia nhằm góp phần nâng cao đời sống cho chính mình”.

Đặc biệt, Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 273 đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tìm nguồn nước để phục vụ cho việc nấu nướng, ăn uống và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sỹ cũng như để tăng gia sản xuất trong cơn đại hạn. Lữ đoàn đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ đóng góp ngày công lao động để nạo vét các giếng trong đơn vị đã cạn kiệt nước do nắng hạn và nạo vét hồ của đập thủy lợi Kon Tót ở thôn Hà Lòng 1, xã K’Dang, huyện Đăk Đoa nằm sát doanh trại đơn vị. Nguồn nước này không chỉ phục vụ cho đơn vị mà còn để người dân trên địa bàn bơm tưới, cứu nhiều ha cây trồng trong cơn nắng hạn gay gắt. Trong điều kiện nguồn nước rất khan hiếm, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Lữ đoàn thực hiện triệt để việc tiết kiệm và sử dụng nguồn nước hợp lý, tránh lãng phí. Nguồn nước phục vụ trong việc nấu nướng, ăn uống và tắm giặt của bộ đội được xử lý sau đó sử dụng để tưới các loại cây trồng trong khu vực tăng gia và các loại cây cảnh trong khuôn viên đơn vị.

Thượng tá Hoàng Trung Thông- Phó Chính ủy Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 272(QĐ 3) cho biết: “Để làm tốt công tác tăng gia sản xuất trong mùa khô các năm trước cũng như năm nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã có nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo toàn đơn vị tập trung triển khai, trong đó phân công từng đơn vị về các phần việc cụ thể, phát huy nội lực, tận dụng triệt để các nguồn nước và huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công lao động để tạo nguồn nước phục vụ công tác tăng gia. Dù việc triển khai công tác tăng gia sản xuất trong mùa khô hạn có tốn kém hơn nhưng đơn vị duy trì hiệu quả để góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội”.

Với những nỗ lực, cố gắng, “vượt nắng, thắng mưa”, Lữ đoàn xe tăng- thiết giáp 273 đã triển khai hiệu quả công tác tăng gia sản xuất trong mùa khô hạn; luôn duy trì việc trồng các loại rau, củ, quả theo phương châm “mùa nào thức nấy” và trồng một số loại cây công nghiệp trên diện tích gần 4ha; nuôi hơn 300 con heo, 20 con bò, cùng hơn 500 con gà, vịt. Bình quân mỗi năm đơn vị thu lợi từ tăng gia sản xuất hơn 500 triệu đồng, luôn đảm bảo 100% rau sạch và hơn 50% lượng thịt trong các bữa ăn của bộ đội./.

Hà Đức – Huy Toàn

Trả lời