Tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em khó khăn

Cập nhật 27/11/2024, 16:11:46

Thời gian qua, công tác vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em ở những vùng đặc biệt khó khăn luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát. Nhờ vậy, đời sống của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn không chỉ được cải thiện về mặt vật chất, mà còn được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục ngày một tốt hơn, mở ra những cơ hội phát triển cho các em.

Gia đình em Rơ Châm H’ Điền ở làng Phang, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ có cuộc sống vô cùng khó khăn. Căn nhà gia đình em ở nhiều năm đã xuống cấp, hư hỏng.  Hiểu được hoàn cảnh éo le này, Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai cùng Huyện Đoàn-Hội LHTN Việt Nam huyện Đức Cơ đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Với kinh phí vận động, căn nhà mang tên “Ngôi nhà hạnh phúc” đã được xây dựng. Ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà sẽ giúp gia đình Điền có một cuộc sống ổn định, ấm áp hơn.

Em Rơ Châm H’ Điền – Làng Phang, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Các anh chị tặng em căn nhà mới em rất vui, em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng các thầy cô, các cô chú.”

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện còn trên 4.700 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hơn 39.000 trẻ em thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần sự quan tâm, giúp đỡ để có cơ hội phát triển như mọi trẻ em khác. Nhờ sự quan tâm của các ngành, địa phương trong tỉnh, trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đã được trợ giúp thông qua các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của xã hội. Các điều kiện chăm sóc y tế, giáo dục, vui chơi giải trí cho trẻ em dần được cải thiện, nhiều chỉ tiêu về trẻ em đạt kết quả khả quan như: tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 99,96%; tỷ lệ trẻ em hoàn thành cấp tiểu học đạt 99,26%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh đạt 100%… Các vụ việc liên quan đến vi phạm quyền trẻ em được các cơ quan liên quan tiếp nhận xử lý, hỗ trợ kịp thời. Các sở, ban, ngành, địa phương đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, đối thoại với trẻ em để các em được bày tỏ ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của mình vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả. Các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đồng hành quan tâm chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các hộ nghèo, dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn.

Em Rơ Lan Mon – Học sinh Lớp 6B Trường THC Lương Thế Vinh, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa bày tỏ: “Hôm nay được tặng xe đạp em rất là vui, có xe đạp em sẽ đi học đều và cố gắng học tốt.”

Qua nỗ lực không ngừng của các sở, ngành và tổ chức, nhiều chương trình hỗ trợ đã được triển khai hiệu quả. Trẻ em tại các xã khó khăn này được theo dõi sức khỏe thường xuyên, thực hiện cân đo định kỳ, và được khám sức khỏe theo quy định. Đặc biệt, các đơn vị trên địa bàn tỉnh vận động và phân phối hơn hơn 1.000 gói dinh dưỡng cho hơn 3.000 trẻ em, đồng thời triển khai các chương trình như: “Gói mì hạnh phúc”; “Ấm áp mùa đông”; thực hiện phẫu thuật tim, sứt môi hở hàm ếch; tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động này không chỉ là kết quả của sự nỗ lực mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc huy động nguồn lực xã hội.

Anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Gia Lai trao đổi: “Triển khai công tác chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với những hoạt động như: Triển khai các công trình, phần việc cho các em thiếu nhi thông qua các công trình ngôi nhà hạnh phúc, dự án nuôi em, kế hoạch nhỏ, trao tặng mô hình sinh kế… để các em chăm sóc và nhân rộng để các em có kinh phí học tập, lao động.”

Nhằm tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong thời gian tới tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về trẻ em nói chung và thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, tạo nguồn kinh phí để tổ chức thăm hỏi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình trẻ em, đặc biệt là nhóm có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ kịp thời, không để trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ngoài các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các em rất cần sự tiếp sức của các nhà hảo tâm trong cộng đồng xã hội. Bởi đó chính là nguồn động viên to lớn, giúp các em có được niềm vui trong cuộc sống, cố gắng học tập để trở thành những người có ích cho xã hội mai sau.

Nhâm Dung – Đức Thành

Trả lời