Tăng cường thực hiện công tác giảm nghèo ở xã biên giới Ia Mơ

Cập nhật 29/2/2020, 09:02:52

Giảm nghèo là câu chuyện không mới nhưng giảm nghèo như thế nào cho hiệu quả là câu chuyện luôn được các địa phương, nhất là ở các vùng DTTS quan tâm. Với đặc thù của một xã biên giới có người DTTS chiếm hơn 65%, thời gian qua, công tác giảm nghèo đã được xã Ia Mơ, huyện Chư Prông chú trọng thực hiện bằng nhiều giải pháp và đã mang lại hiệu quả tích cực, trong đó, phải kể đến việc tuyên truyền, vận động người dân ý thức và tự giác trong việc giảm nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 8,25%, giảm trên 5% so với năm trước.

Thay đổi nếp nghĩ cách làm đó là điều mà ông Rmah Hum ở làng Náp, xã Ia Mơ tự hào trong câu chuyện giảm nghèo của mình. Thay vì trông chờ, ỷ lại như trước kia, vài năm trở lại đây, nhờ được sự tuyên truyền, vận động của xã, ông Hum đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng chính sách để mua bò cũng như đầu tư trồng mỳ, điều. Chịu khó học hỏi, áp dụng khoa học vào sản xuất, nhờ đó, ông Hum đã trả được nợ và tiếp tục vay ngân hàng để mở rộng sản xuất. Nhờ đó, gia đình ông Hum đã thoát nghèo và có được những tài sản cho riêng mình như bò, sắm sửa được những vật dụng sinh hoạt trong gia đình.

Ông Rmah Hum – Làng Náp, xã Ia Mơ, huyện Chư Prông nói: “Trước kia gia đình tôi nghèo lắm, cơm không đủ ăn. Tôi đã vay ngân hàng để mua bò về nuôi, sau đó tôi bán bò để trả nợ và còn dư một con bò.Tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước lắm!”.

Giúp người dân thay đổi suy nghĩ để tự có ý thức vươn lên để thoát nghèo như ông Rmah Hum là một trong những giải pháp then chốt được xã Ia Mơ đề ra và chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Cùng với nâng cao ý thức, khơi gợi khao khát thoát nghèo của người dân, để đồng hành cùng bà con trên hành trình này, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và huy động sự vào cuộc của các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn, chính quyền địa phương đã tập trung vào tạo sinh kế cho người dân như hỗ trợ cây giống, con giống, kỹ thuật đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay vốn phát triển sản xuất. Từ tâm lý e ngại vay vốn ngân hàng vì sợ không trả lại được, đến nay, các hộ dân đã mạnh dạn vay từ nguồn vốn nước sạch, sản xuất kinh doanh, làm nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của Ia Mơ giảm từ 16,61% xuống còn 8,25%, hộ cận nghèo từ 20,42% xuống còn 14,42%, đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, huyện Chư Prông cho biết: “Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, thời gian qua chúng tôi đã triển khai rất nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động, tổ chức cho người dân tham quan học hỏi những người đã làm được để bà con nhận ra người ta làm được thì mình cũng làm được. Để khắc phục tính trông chờ ỷ lại thì chúng tôi đã thông qua các buổi họp làng tuyên truyền, nói chuyện bằng những minh họa cụ thể để bà con hiểu và có ý thức tự vươn lên để thoát nghèo”.

Hiện xã biên giới Ia Mơ có 630 hộ dân, trong đó còn 52 hộ nghèo và gần 90 hộ cận nghèo. Trong năm nay, xã phấn đấu giảm tiếp 4% tỷ lệ hộ nghèo. Với mục tiêu đó, địa phương tiếp tục tích cực thực hiện các giải pháp giảm nghèo đã có hiệu quả như hỗ trợ sinh kế cho người dân, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, tiếp cận nguồn vốn vay, đặc biệt là nâng cao ý thức, sự nỗ lực vươn lên của từng hộ dân./.

Ngô Thanh, Xuân Huy

Trả lời