Tăng cường thu hút nguồn lực đầu tư vào khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai

Cập nhật 13/7/2023, 15:07:14

Ngày mai (14/7), tại thị xã An Khê sẽ diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Đây là lần đầu tiên các sở, ngành tỉnh Gia Lai phối hợp với địa phương phía Đông của tỉnh tổ chức Hội nghị quy mô cấp khu vực nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các địa phương và các sở, ngành của tỉnh để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Hội nghị diễn ra trong sự kỳ vọng rất lớn của tỉnh cũng như nhà đầu tư vì khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai được đánh giá không chỉ giàu tiềm năng, lợi thế mà còn hội tụ rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các dự án.

Khu vực Đông Gia Lai, gồm các huyện/thị xã: An Khê, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro, Mang Yang với tổng diện tích tự nhiên hơn 5 ngàn km2, chiếm 1/3 tổng diện tích của tỉnh Gia Lai; nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, tạo nên nền văn hoá giàu bản sắc, mang đậm dấu ấn của người Tây Nguyên. Ngoài ra, với vị thế là cửa ngõ phía Đông của tỉnh, khu vực Đông Gia Lai trở thành đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hóa, dịch vụ thương mại quan trọng kết nối Tây Nguyên với các tỉnh khu vực miền Trung, Đông Nam Bộ. Những năm qua, hạ tầng giao thông của khu vực Đông Gia Lai đã được đầu tư nâng cấp đồng bộ với các tuyến: Quốc lộ 19 nối cảng biển Quy Nhơn với Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, qua Campuchia và với các tỉnh Nam Lào và Thái Lan. Đường Trường Sơn Đông: Tuyến đường kết nối giữa huyện Đak Pơ với huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa về phía Tây Nam và với huyện Kbang về phía Bắc. Ngoài ra, các đường Tỉnh lộ 669, 674, 667, 666, 662 kết nối các huyện, thị trong khu vực, cũng như kết nối với các địa phương phía Bắc và phía Nam của tỉnh Gia Lai.

Theo quy hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ có cao tốc, đường sắt trục Đông Tây, trục Bắc Bam, đường xuyên á qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, kết nối với các nước nằm trong tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng cùng các nước trong khu vực và khu vực Đông Gia Lai sẽ là điểm đầu phía Đông của tỉnh.

Những điều kiện thuận lợi này đang từng bước được các huyện, thị phía Đông tỉnh Gia Lai phát huy hiệu quả, mở ra “cánh cửa” mới để chào đón các nhà đầu tư tiềm năng vào 3 lĩnh vực thế mạnh bao gồm: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Đây cũng chính là 3 lĩnh vực trụ cột được tỉnh đề ra trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới “Xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trở thành trung tâm và vùng động lực trong tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại” theo đúng mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 127/2018.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi: “5 huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai hội đủ các yếu tố để nhà đầu tư lựa chọn phát triển những lĩnh vực mà tỉnh Gia Lai đang thu hút đầu tư như: NNCNC, công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng tái tạo, đặc biệt là thu hút các dự án phát triển du lịch tự nhiên và văn hóa ở những vùng này….Về môi trường đầu tư, với góc độ của tỉnh thì các chính sách thu hút đầu tư ở các huyện đều thống nhất như nhau, nhưng với các huyện phía Đông thì có điểm thuận lợi là nằm trên trục QL 19, khu vực này nằm giữa 2 sân bay, đó là sân bay Phù Cát và sân bay Pleiku. Do vậy việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa rất thuận lợi. Tôi nghĩ 5 địa phương phía Đông của tỉnh Gia Lai là nơi các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư.”

Với một quan điểm nhất quán từ tỉnh đến huyện trong việc tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, luôn sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nên đã tạo được niềm tin, sự yên tâm cho các nhà đầu tư, đó cũng là chìa khóa mang lại sự thành công cho các dự án khi đầu tư vào khu vực phía Đông trong thời gian qua.

Ông Trần Quang Kiên – Giám đốc Nhà máy Đường An Khê cho biết: “Nhà máy Đường An Khê đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía ở khu vực phía Đông đã nhiều năm nay và đến nay chúng tôi và bà con nông dân đã có sự gắn bó rất chặt chẽ để tạo ra những giá trị kinh tế mang lại cuộc sống ngày càng ấm no hơn. Tôi đánh giá cao môi trường đầu tư ở đây, các cấp, các ngành luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ chúng tôi triển khai các chương trình phát triển xây dựng vùng nguyên liệu mía ở Đông Gia Lai.”

Ông Nguyễn Mạnh Tuân – Quản lý Dự án chăn nuôi bò thịt An Trung –  Công ty CP Diên Hồng Gia Lai trao đổi: “Triển khai dự án ở đây gặp nhiều thuận lợi, được xã An Trung và huyện Kông Chro tạo mọi điều kiện cho công ty. Tiến tới để chăn nuôi hiệu quả hơn, công ty có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến thức ăn gia súc để tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương như bắp sinh khối để tiết kiệm được chi phí đầu tư cho chăn nuôi.”

 Tiếp nối thành công của các dự án đi trước đã và đang mở ra cơ hội để các địa phương thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút thêm nhiều nhà đầu tư với các dự án mới. Với sự cam kết mạnh mẽ, xem trọng niềm tin và sự hài lòng của doanh nghiệp, lấy đó là thước đo đánh giá sự thành công của công tác thu hút đầu tư, các địa phương thuộc khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến với miền đất còn rất nhiều hứa hẹn phát triển.

Hồng Uyên – Viễn Khánh

Trả lời