Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra 11 vụ đuối nước thương tâm khiến 16 trường hợp trẻ em tử vong. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tử vong nhưng chủ yếu là do các em không có các kỹ năng phòng, chống đuối nước.
Chính vì vậy, vừa qua, Phòng GD&ĐT TP. Pleiku phối hợp với Trung tâm huấn luyện – thi đấu thể thao Gia Lai và Bảo hiểm Bưu điện đã tổ chức chương trình Tập huấn “Phòng chống đuối nước – hè an toàn cho trẻ em”. Qua đó nhằm trang bị cho các em kỹ năng phòng, chống đuối nước để các em có thể tự bảo vệ bản thân khi đang vui chơi, hoạt động tại môi trường nước.
Tham gia chương trình tập huấn “Phòng chống đuối nước – hè an toàn cho trẻ em” có hơn 200 em học sinh cùng các giáo viên, cán bộ làm công tác Đoàn, Đội của 25 đơn vị trường học trên địa bàn TP.Pleiku. Trong thời gian tập huấn các em học sinh được hướng dẫn cách nhận biết những nguy cơ không an toàn trong môi trường nước, dấu hiệu nhận biết nạn nhân bị đuối nước. Đồng thời được thực hành kỹ năng đảm bảo an toàn trong môi trường nước và cứu đuối nước. Với những kiến thức này các em học sinh có thể tự xử lý những tình huống không may khi đang vui chơi, hoạt động trong môi trường nước.
Em Trịnh Hiếu, Lớp 8.3, Trường THCS Nguyễn Huệ, TP.Pleiku cho biết: “Em thấy buổi học hôm nay rất thiết thực và bổ ích, Các kỹ năng bơi, các dấu hiệu nhận biết người đuối nước rồi các phương pháp cứu đuối như là quăng phao hay các vật nổi hay nhảy ra kéo người đuối nước vào”.
Nghỉ hè là khoảng thời gian các em học sinh được nghỉ ngơi nhưng cũng là thời điểm tai nạn đuối nước ở trẻ em thường gia tăng. Để đảm bảo an toàn cho trẻ em cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để cùng tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống khi gặp đuối nước cũng như nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân cho các em.
Bà Nguyễn Thị Minh Luận, Giám đốc Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai cho biết: “ Đối với vùng Tây Nguyên chúng ta tuy không nhiều sống suối hay lũ lụt nhưng những nguy cơ đuối nước vẫn rình rập chính vì sự chủ quan và ít quan tâm của chính các em. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương để đưa chương trình này tới các vùng huyện, thị của tỉnh. Đặc biệt là các em vùng sâu vùng xa không có điều kiện vui chơi như các em ở tỉnh thì chương trình này cũng như 1 sự cảnh tỉnh, nhắc nhở các em tránh những vùng nước có thể gây nguy hiểm đến với bản thân mình”.
Trong chương trình tập huấn Ban tổ chức đã trao Cẩm nang phòng chống đuối nước cho 25 trường Tiểu học và THCS ở TP. Pleiku. Trong thời gian tới, BTC sẽ tiếp tục trao tặng cẩm nang này cho 257 trường học trên toàn tỉnh.
Ngoài triển khai chương trình dạy bơi và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ, thì việc từng bước đưa môn bơi vào trường học là điều cần thiết, từ đó, sẽ góp phần hạn chế những tai nạn đáng tiếc do đuối nước xảy ra./.
Linh Chi, Hà Đức Thành