Mặc dù được đầu tư, song thiếu đồ dùng dạy học vẫn là một thực trạng ở không ít các cơ sở giáo dục mầm non. Điều này đòi hỏi phong trào làm đồ dùng – đồ chơi tự tạo cần phải được đẩy mạnh trong đội ngũ các giáo viên ở bậc học này. Không chỉ khi đã gắn bó với công việc cô nuôi dạy trẻ, mà ngay cả những giáo viên mầm non tương lai hiện đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cũng vậy. Chuyên đề Mỹ thuật tạo hình trong đời sống trẻ mầm non vừa mới được tổ chức là một trong những chương trình thể hiện rõ điều đó.
Ngắm nhìn những đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em trong “Góc trưng bày mỹ thuật tạo hình” , khó có thể hình dung đây đều được tận dụng từ những vật liệu phế thải. Các sinh viên của Khoa Giáo dục Mầm non của Trường CĐ Sư phạm Gia Lai không chỉ thể hiện sự khéo tay, ý tưởng sáng tạo mà quan trọng hơn là ý thức rất nghiêm túc với nghề nghiệp mình đã lựa chọn trong tương lai.
Sinh viên Nguyễn Ngọc Tùng Quyên, Lớp TCTM152, Khoa Giáo dục Mầm non – Trường CĐ Sư phạm Gia Lai cho biết: “Là một sinh viên khoa mầm non và sau này nếu may mắn được làm giáo viên mầm non thì việc làm các đồ dùng trong các trường mầm non rất quan trọng cần rất nhiều yếu tố như nhiệt tình, năng động tìm tòi, lên mạng để tìm hay học hỏi các anh chị đi trước, thì mình sẽ có thêm những đồ dùng học tập ý nghĩa. Bởi vì em thấy ở Gia Lai có đặc thù là các trường mầm non vẫn còn thiếu nhiều đồ dùng học tập, đồ chơi cho trẻ”.
Nghệ thuật tạo hình sẽ giúp trẻ phát huy tối đa tư duy, trí tưởng tượng, hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống và học tập. Chính vì thế, để có thể hướng dẫn trẻ mầm non các thao tác tạo hình, chắc chắn các giáo viên mầm non tương lai sẽ phải rèn luyện cho mình thành thạo và nhuần nhuyễn những kỹ năng tạo hình mỹ thuật như: Vẽ, nặn, cắt, xé, dán, lắp… Việc lựa chọn Mỹ thuật tạo hình trong đời sống trẻ thơ để tổ chức chuyên đề như thế này theo đó là một hoạt động trải nghiệm ý nghĩa, đồng thời là cơ hội để đánh giá tính kiên nhẫn, tính tỉ mỉ của những giáo viên mầm non tương lai.
Sinh viên Nguyễn Thị Bích Hạnh, lớp CCMN141, Khoa Giáo dục Mầm non – Trường CĐ Sư phạm Gia Lai cho biết: “Em là sinh viên năm ba chương trình này đúc kết cho chúng em rất nhiều kinh nghiệm để sau này em có thể vận dụng vào và dạy một cách rất hiệu quả. Qua các vật liệu phế thải chúng em có thể sáng chế các bộ đồ thời trang, các con vật, đồ dùng dạy học, các con rồi. Các vật dụng đó sau này sẽ giúp thực hiện các tiết dạy tốt hơn”.
Cô Nguyễn Thị Hạnh, Chủ nhiệm khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết: “Phải nói rằng đây là một sân chơi chuyện nghiệp,chúng tôi tổ chức để cho sinh viên có thể thể hiện mình, các em đã rất là sáng tạo trong quá trình làm ra những sản phẩm ý nghĩa. Tạo hình là một trong những kỹ năng cơ bản của giáo viên mầm non. Thời gian qua chúng tôi quan tâm đến chất lượng giáo dục tạo hình, khuyến khích các em sáng tạo trong việc suy tầm các nguyên vật liệu phế thải, chú trọng thực hành chú trọng vào việc lựa chọn nguyên liệu ít tốn kém nhưng hiệu quả nhất”.
Chương trình Chuyên đề Mỹ thuật tạo hình trong đời sống trẻ mầm non là một sân chơi nghệ thuật thú vị giành cho sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, hơn hết, được tổ chức vào thời điểm sinh viên đang tổng kết các môn học và kết thúc học kỳ. Chính vì thế, đây là cơ hội để các sinh viên nhìn lại cả quá trình học tập, rèn luyện, tự rút ra bài học kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực hơn nữa trong việc bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp. Đây chắc chắn cũng là tiền đề, là nền tảng vững vàng cho các em sinh viên sau khi ra trường./ .
Hòa Giang , Thanh Vui ,Ksor Tuối