Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác chăm sóc người cao tuổi

Cập nhật 20/1/2024, 09:01:57

Kết luận 58-KL/TW của Ban Bí thư về tổ chức hoạt động của Hội Người cao tuổi được ban hành dựa trên kết quả 10 năm thực hiện thí điểm mô hình Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện ở một số tỉnh thành trong cả nước. Ở tỉnh Gia Lai, dự tính trong quý 2/2024, mô hình Hội Người cao tuổi cấp tỉnh, huyện sẽ được thực hiện, thay thế hoạt động của Ban đại diện 2 cấp được áp dụng nhiều năm nay. Đây sẽ là bước thay đổi, nhằm tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi trong tình hình mới.

Phường Yên Thế, TP. Pleiku hiện có 11 Chi hội Người cao tuổi và đã thành lập được 9 loại hình câu lạc bộ khác nhau, như CLB cầu lông, bóng bàn, CLB dưỡng sinh, thơ ca, cờ tướng, câu lạc bộ liên thế hệ… Mỗi dịp tập dưỡng sinh, ca múa, văn nghệ như thế này, các cụ như trẻ lại, thêm yêu đời để “sống vui, sống khỏe”.

Bà Trần Thị Ánh – Phường Yên Thế, TP. Pleiku nói: “Khi tham gia vào các câu lạc bộ thì các cụ cũng rất vui. Bây giờ chỉ vậy thôi, sống làm sao có tình cảm cộng đồng, sống vui, sống khỏe là điều các cụ mừng, con cháu cũng mừng rồi.”

Ông Lê Gia Đô – Chủ tịch Hội Người cao tuổi phương Yên Thế, TP. Pleiku cho biết: “Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tỉnh thời gian qua là rất chu đáo, nhưng bên cạnh đó, giữa cấp hội chưa có 4 cấp thì cũng có cái khó khăn. Cấp hội mà 4 cấp từ TW, tỉnh huyện, xã, phường là việc rất cần thiết, vì càng ngày hội viên càng đông, hoạt động người cao tuổi đòi hỏi cần đổi mới, chất lượng để nâng cao đời sống, sức khỏe cho các cụ.”

Từ năm 2003 đến nay, mô hình tổ chức đại diện Người cao tuổi Gia Lai gồm Ban đại diện cấp tỉnh, 17 Ban đại diện cấp huyện và 220 Hội Người cao tuổi cấp xã với 1.567 chi hội, 125 ngàn hội viên, chiếm tỷ lệ 9,2% dân số toàn tỉnh. Với Kết luận số 58 của Ban Bí thư TW Đảng, Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã ban hành kế hoạch để thành lập Hội NCT cấp tỉnh, huyện. Theo đó, Hội NCT các cấp trong tỉnh sẽ là hội đặc thù. Cấp tỉnh sẽ có ít nhất 4 cán bộ chuyên trách, cấp huyện 2 người. Chủ tịch, phó chủ tịch hội cấp xã, chi hội trưởng được đề xuất hưởng phụ cấp 1,6 và 0,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Các tổ chức Hội này sẽ được thành lập và đi vào hoạt động vào quý 2, năm 2024.

Ông Nguyễn Thành Nuôi – Phó Chủ tịch Ban Đại diện Hội NCT tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi đã phối hợp Ban Dân vận tham mưu Tỉnh ủy ban hành KH 177. Theo đó triển khai thực hiện, làm cái thủ tục tờ trình chủ trương thành lập hội cấp huyện, tỉnh. Khi mà Hội được thành lập thì nó đồng bộ hệ thống, tính tổ chức cao hơn đến khu dân cư. hiện nay quy mô tổ chức hội ngày càng vững mạnh, nên cái việc thành lập hội cấp tỉnh, cấp huyện là điều cần thiết. Qua đây cũng mong có sự quan tâm đến người làm công tác hội người cao tuổi đến cấp khu dân cư.”

Khi tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn sẽ là cơ sở để Gia Lai phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức đại diện quyền và lợi ích chính đáng của người cao tuổi, làm cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với người cao tuổi. Từ đó thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, động viên người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để góp phần phát triển địa phương.

Minh Lý – R’Piên

Trả lời