Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang phát triển nhanh các dự án trang trại nông nghiệp kết hợp với điện mặt trời áp mái nhà.
Sở dĩ xuất hiện cơn sốt điện mặt trời áp mái nhà như vậy là theo Quyết định 13, giá mua điện áp mái nhà khá hấp dẫn, lên tới 8,38 Uscent/kWh, áp dụng trong 20 năm mà không phải bổ sung dự án vào quy hoạch điện. Tính đến nay, có tổng cộng hơn 1.900 chủ đầu tư đăng ký với tổng công suất hơn 860 MWp.
Việc khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, giảm áp lực cấp điện tại chỗ, giảm mức tiêu thụ điện của các hộ dân và tiết kiệm kinh phí đầu tư hạ tầng đường truyền tải điện là rất thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay các dự án điện mặt trời được lắp đặt trên các trang trại nông nghiệp ở Gia Lai đang vấp phải một số vướng mắc, trong đó chủ yếu liên quan đến vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chính vì bị vướng mắc về mặt thủ tục nên không ít công trình đã hoàn thành, đóng điện nhưng chưa thể ký hợp đồng đấu nối với ngành điện. Chính vì vậy UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tăng cường các biện pháp quản lý các dự án đầu tư xây dựng điện mặt trời áp mái, để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.
Hồng Uyên, Duy Linh