Tăng cường quản lý bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Cập nhật 14/2/2015, 15:02:45

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Kbang và cấp trên, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn. Nhờ đó công tác giữ rừng trên địa bàn huyện đang có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang đang phối hợp với các ngành chức năng triển khai các phương án để làm tốt công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015.

 

Nhiều khu rừng trên địa bàn huyện Kbang là điểm đến của nhiều lâm tặc không chỉ trong tỉnh Gia Lai và còn ở ngoài tỉnh. Trước tình hình công tác quản l, bảo vệ rừng trên địa bàn diễn biến phức tạp với nhiều hành vi lén lút, tinh vi, Hạt Kiểm lâm huyện Kbang tăng cường lực lượng thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động tuần tra, truy quét lâm tặc; nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt chặn ra vào cửa rừng. Trong năm 2014, các ngành chức năng trong huyện đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 141 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu hơn 400m3 gỗ các loại cùng với nhiều phương tiện. Đặc biệt, huyện Kbang đã thành lập các tổ liên ngành cấp xã, cấp huyện và Ban chỉ đạo, trong đó Hạt Kiểm lâm huyện làm nòng cốt thường xuyên bám nắm các địa bàn trọng điểm ở các khu rừng thuộc xã Krong, Sơ Pai, Đăkrong, Đăk SơMar, Lơ Ku, Sơn Lang, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán này để xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng.

 

Ông Đinh Ích Hiệp- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang cho hay: Thường thì trong dịp Tết các đối tượng lâm tặc thường lợi dụng để phá rừng. Trước tình hình đó, Hạt đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ liên ngành để tổ chức các hoạt động kiểm tra, truy quét nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi xâm hại đến rừng.

 

 

Toàn huyện Kbang hiện có hơn 124.000 ha đất có rừng. Với phương châm “bám rừng, bám dân, bám nhiệm vụ, bảo vệ rừng tận gốc”, cùng với Hạt Kiểm lâm và các ngành hữu quan, các chủ rừng ở huyện Kbang đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục những tồn tại yếu kém, tăng cường triển khai nhiều biện pháp để lập lại trật tự trong công tác quản lý và bảo vệ rừng.

 

Ông Võ Ngộ-Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krôngpa chia sẻ: Thời gian trước đây đơn vị có một số khuyết điểm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Đơn vị đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, đã xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, trong đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân viên nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến rừng do đơn vị quản lý

 

Có thể nói, việc thành lập các tổ liên ngành và Ban Chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét lâm tặc, cùng với duy trì hoạt động của các chốt, trạm ở các tuyến đường trọng điểm như đường Đông Trường Sơn trên địa bàn huyện Kbang đã và đang phát huy hiệu quả, số vụ vi khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy trái phép diễn ra trên địa bàn đã có chiều hướng giảm đáng kể.

 

Trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Thế Hà-Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hà Nừng cho hay: Đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng nên số vụ vi phạm lâm luật trên lâm phần đơn vị quản lý đã giảm nhiều. Nhiều người dân sống gần rừng có ý thức tốt trong bảo vệ rừng.

 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức nhưng cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm huyên Kbang cũng như các ngành chức năng, các chủ rừng trong huyện Kbang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, nhất là thời điểm trước, trong và sau mỗi dịp Tết Nguyên đán để giữ vững màu xanh của những khu rừng./.

Hà Đức-R’Piên

Trả lời