Gia Lai có 90 km đường biên giới, tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, các địa phương trên khu vực biên giới của tỉnh triển khai đồng bộ và toàn diện các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là tăng cường phòng, chống dịch tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào nội địa.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, cán bộ, nhân viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và cán bộ Hải quan thuộc Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum, cán bộ kiểm dịch thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp hoạt động nhịp nhàng và hiệu quả, nhất là tăng cường triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, thực hiện đúng các quy trình, quy định của Bộ Y tế, nhất là đo thân nhiệt, sàng lọc đối với người nhập cảnh để kịp thời phát hiện, từ đó áp dụng các biện pháp y tế khi có tình huống xảy ra. Các phương tiện giao thông và hàng hóa vào nội địa qua Cửa khẩu đều được phun hóa chất để khử trùng, sát khuẩn; đồng thời áp dụng nghiêm biện pháp đổi tài xế đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản từ Campuchia nhập khẩu vào địa bàn tỉnh. Khi tài xế từ Campuchia vận chuyển hàng hóa đến Cửa khẩu thì tài xế từ nội địa tiếp nhận, điều khiển phương tiện đó nhập hàng hóa, sau đó trả lại phương tiện cho tài xế Campuchia nhằm không để dịch có nguy cơ lây lan vào địa bàn tỉnh.
Bác sỹ Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết: “Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, đối với người thì tại Barie số 1 chúng tôi phân công cán bộ, nhân viên đo thân nhiệt để sàng lọc số người nhập cảnh, nếu trường hợp nào sốt, nghi ngờ mắc Covid-19 thì chúng tôi điều động xe cấp cứu đến để vận chuyển về nơi cách ly theo quy định. Còn đối với những trường hợp không sốt, bình thường thì chúng tôi đưa vào khu liên hợp Cửa khẩu để làm thủ tục khai báo, kiểm dịch y tế, sau đó đưa ra khu vực cách ly ban đầu, sau đó đưa vào khu cách ly tập trung 991”.
Để hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh diễn ra bình thường, không bị ách tắc, các ngành hữu quan đã tăng cường cán bộ, nhân viên làm việc nhằm khẩn trương làm các thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu đảm bảo các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thông thương hàng hóa qua lại hai bên biên giới; vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trung tá Bùi Quốc Chính – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Đơn vị đã điều chỉnh các kế hoạch, quán triệt nghiêm túc đến cán bộ, chiến sĩ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới, xuất nhập cảnh Campuchia đối diện. Chúng tôi tăng cường công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình dịch bệnh ở Campuchia, thường xuyên trao đổi với Bạn để nắm tình hình ứng phó của Campuchia để kịp thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Đức Cơ để chỉ đạo, đặc biệt là không để dịch bệnh thẩm lậu qua biên giới vào nội địa”.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cũng đang duy trì hoạt động của 10 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên khu vực đơn vị phụ trách, trong đó tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới; đã phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. Đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.
Trung tá Bùi Quốc Chính – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm: Chúng tôi đã phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục phát động các phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, nhất là tội phạm xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền cho các công ty ở ngoại biên, Hội Người Việt kiều để tuyên tuyền, vận động người dân hãy yên tâm làm ăn, lao động sản xuất; nếu có nhu cầu về nước thì về qua Cửa khẩu, tuyệt đối không được trốn qua các đường mòn, lối tắt rất dễ lây dịch bệnh rất nguy hiểm vào địa bàn tỉnh.
Với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đang nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành hữu quan để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng và đẩy mạnh phát triển kinh tế tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh./.
Hà Đức, R’Piên