Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Chư Pah đã yêu cầu các ngành hữu quan và các chủ rừng phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và quyết liệt nhằm tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2021. Sau đây là ghi nhận tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly.
Cộng đồng làng Đôch 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah nhận khoán quản lý, bảo vệ gần 700 ha rừng từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly. Những năm qua, cộng đồng làng Đôch 1 thực hiện tốt công tác giữ rừng; đặc biệt là vào mỗi mùa khô phân công cụ thể các tổ quản lý, bảo vệ rừng trong làng thường xuyên tuần tra theo dõi và triển khai các biện pháp như đốt trước có điều khiển những diện tích rừng, nhất là rừng thông có nguy cơ cháy cao; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân không được chặt phá rừng làm nương rẫy… Nhờ đó, nhiều năm qua cộng đồng làng Đôch 1 không để xảy ra cháy rừng.
Ông Rơ Chăm Ho – Làng Đôch 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah, Gia Lai cho biết: ‘Làng thành lập 04 tổ quản lý, bảo vệ rừng, hằng ngày phân công các thành viên trong 04 tổ đi tuần tra nếu phát hiện có xảy ra cháy rừng thì kịp thời báo cáo Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly phối hợp với lực lượng dân quân xã để xử lý đám cháy. Các thành viên trong 4 tổ rất nhiệt tình trong công tác giữ rừng”.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đang quản lý hơn 16.000 ha đất lâm nghiệp, trong đó 12.500 ha có rừng trên địa bàn các xã: Ia Keng, Ia Ka, Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah.Để tăng cường phòng, chống cháy rừng, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án, trong đó phân công cán bộ, nhân viên thường xuyên tuần tra, bám nắm địa bàn để phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến cháy rừng; triển khai các giải pháp kỹ thuật như đốt thực bì có điểu khiển, làm hệ thống đường ranh cản lửa đối với những diện tích rừng có nguy cơ cháy cao. Đặc biệt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly đã phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của 07 cộng đồng làng và 50 hộ đã nhận khoán bảo vệ hơn 7.500 ha rừng thuộc đơn vị quản lý.
Ông Phạm Thành Phước – Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Pah, Gia Lai) nêu: “Đặc thù mùa khô ở Tây Nguyên thì nguy cơ cháy rừng rất cao. Do vậy, từ tháng 11, tháng 12 năm trước, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phòng, chống cháy rừng; thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống cháy rừng; ký cam kết với người dân, cộng đồng sinh sống gần rừng và chính quyền địa phương về phối hợp phòng, chống cháy rừng. Đơn vị đã triển khai các công trình phòng, chống cháy rừng như làm đường ranh cản lửa, đốt trước có điều khiển hai, ba lần đối với những diện tích có nguy cơ cháy cao. Phân công các tổ, trạm, chốt phối hợp với các cộng đồng làng, các hộ nhận khoán phụ trách từng địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng và khi xảy ra cháy có biện pháp xử lý, dập tắt đám cháy kịp thời”.
Phần lớn diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng Ia Ly quản lý nằm phân tán ở nhiều địa bàn với địa hình hiểm trở, chia cắt và nguy cơ cháy rất cao nên việc triển khai công tác phòng, chống cháy rừng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đơn vị đang tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các địa phương để làm tốt công tác phòng, chống cháy rừng./.
Hà Đức, R’Piên