Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm

Cập nhật 25/12/2017, 20:12:33

Nhu cầu mua sắm của người dân dịp cuối năm và Tết Nguyên đán thường tăng cao so với ngày thường, và đây cũng là thời điểm mà hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn ngập thị trường nếu thiếu sự kiểm tra, kiểm soát một cách chặt chẽ của các ngành và lực lượng chức năng.

Nhằm đảm bảo cho chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, đấu tranh có hiệu quả với hàng giả và gian lận thương mại; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đã được các lực lượng thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (gọi tắt là BCĐ 389) tăng cường đẩy mạnh. PS được thực hiện tại huyện biên giới Đức Cơ.

Các sản phẩm điện tử, điện máy, điện lạnh được xem là mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh vào thời điểm cuối năm bởi nhu cầu mua sắm của người dân; và nắm bắt thị trường, các sản phẩm điện máy, điện lạnh cũng khá phong phú, đa dạng cả về chất lượng lẫn mẫu mã. Thế nhưng đi kèm với đó là vấn đề về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm bởi trên thực tế, không phải người tiêu dùng nào cũng am hiểu tường tận các thông tin của sản phẩm.

Anh Trần Đình Phát – Trung tâm mua sắm điện máy, điện lạnh Hòa Phát, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai nói: “Chủ yếu là hàng Việt Nam, còn hàng nhập về chẳng hạn như Thái Lan cũng qua Việt Nam bảo hành hết. Thì toàn bộ như tivi, bình lọc nước, điện thoại, loa, âm ly, nồi cơm điện… toàn bộ là hàng công ty hết. Trước đây, có nhập hàng Trung Quốc về nhưng bây giờ tôi không bán nữa”.

So với một số địa phương khác trong tỉnh, huyện Đức Cơ có nhiều thuận lợi trong hoạt động giao thương buôn bán bởi có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đồng thời với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương những năm gần đây, đời sống của người dân ngày càng nâng lên, nhu cầu hưởng thụ về vật chất ngày càng cao nên sức tiêu thụ hàng hóa cũng tăng theo. Theo đó thời điểm cuối năm và chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cũng bắt đầu nhập hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Chị Nguyễn Thị Khánh Ly – Tạp hóa Liên Lý, thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Những năm đầu tiên, tôi chưa biết được nhưng dần sau này, tôi buôn bán quen rồi thì mua lượng hàng phù hợp với nhu cầu tiêu thụ. Ví dụ như năm trước mà thiếu thì mình sẽ tăng lên thêm 1 tí, nhưng mà lượng hàng không được quá nhiều bởi vì nếu mình mua nhiều quá thì sẽ tồn”.

71 vụ vi phạm về hàng nhập lậu cũng như vi phạm trong kinh doanh đã bị Đội Quản lý thị trường số 4 đứng chân trên địa bàn huyện Đức Cơ xử phạt trong năm 2017 càng đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát thị trường từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Ông Hồ Hữu Đại – Phó đội trưởng Đội QLTT số 4 huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Để kiểm tra tình hình phục vụ cho người dân trong dịp tết thì đội QLTT số 4 cũng đã tiến hành rà soát, kiểm tra các mặt hàng thiết yếu; đặc biệt là các mặt hàng kẹo, bánh, nước giải khát, rượu, bia, nước ngọt và tăng cường kiểm soát trong khâu lưu thông về thuốc lá điếu nhập lậu, Còn về hàng hóa thị trường thì tăng cường kiểm tra về nhãn mác, hóa đơn chứng từ, xuất xứ của hàng hóa cũng như việc niêm yết giá bán của các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn”.

Mặc dù số vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị phát hiện và xử lý nhiều, nhưng trên thực tế nhiều loại hàng hóa là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đã xâm nhập vào thị trường nông thôn, vùng sâu vùng xa trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ vẫn chưa được kiểm tra và phát hiện kịp thời, mà nguyên nhân chính vẫn là thiếu về lực lượng chức năng trong thực thi nhiệm vụ. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, thanh tra, đảm bảo phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; trong đó trọng tâm là kiểm soát chặt nhóm các mặt hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội theo kế hoạch của BCĐ 389 tỉnh Gia Lai; từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất được xác định là thời điểm lượng hàng hóa lưu thông cả trong nội địa và tuyến biên giới tăng mạnh với diễn biến phức tạp, do đó đòi hỏi công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Đức Cơ nói riêng và trong cả tỉnh Gia Lai nói chung cần được tăng cường hơn nữa để góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người dân cũng như của các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp./.

Mỹ Tiến, Xuân Huy

Trả lời