Tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng

Cập nhật 23/11/2022, 16:11:01

Bán hàng đa cấp là một loại hình kinh doanh được phép hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, ngay từ thời gian đầu có mặt tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã lợi dụng, làm biến tướng loại hình kinh doanh này nhằm mục đích cá nhân, thu lợi bất chính. Để hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động theo đúng khuôn khổ của pháp luật, các ngành chức năng ở Gia Lai đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời ngăn chặn các hình thức đa cấp biến tướng, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hợp pháp và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Hiện nay, các quy định của pháp luật về lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp đã siết chặt hơn như yêu cầu các tổ chức, cá nhân chỉ được phép tổ chức tại địa phương sau khi có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công Thương, từ đó đưa hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vào khuôn khổ của pháp luật.

Ông Đặng Văn Dương, Nhà phân phối của Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam tại Gia Lai cho biết: “Những hoạt động kinh doanh của chúng tôi là nắm vững kiến thức và tuyên truyền, truyền thông những kiến thức thực tế đến khách hàng, hội nghị nhỏ như dưới 30 người thì chúng tôi tổ chức theo hộ gia đình và truyền thông trực tiếp đến người tiêu dùng. Những cuộc hội thảo lớn trên 30 người đều có thông báo gửi tới Sở Công Thương theo quy định. Những nội dung chúng tôi tổ chức đều đáp ứng yêu cầu của ngành chức năng địa phương”.

Hiện trong số 12 doanh nghiệp kinh doanh đa cấp đăng ký hoạt động tại Gia Lai chỉ có 1 doanh nghiệp có chi nhánh, còn lại 11 doanh nghiệp uỷ quyền cho các cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Gia Lai làm người đại diện, điều này gây không ít khăn khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát. Nhằm ngăn chặn tình trạng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tổ chức bán hàng đa cấp trái phép trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các doanh nghiệp, người bán hàng, cũng như người dân nâng cao nhận thức, hiểu đúng về kinh doanh theo phương thức đa cấp, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động này.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Gia Lai cho biết: “Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã tăng cường giám sát, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các doanh nghiệp cũng như người dân và đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Sở Công Thương, Công an tỉnh để kiểm tra trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020-2021 do đặc điểm dịch bệnh Covid-19 nên các hội nghị, hội thảo của các doanh nghiệp đa cấp ít được tổ chức thường xuyên như những năm trước, do vậy việc nắm bắt các hoạt động này cũng ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cho nên những vụ việc phát hiện được không nhiều, nên trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tăng cường việc này để kiểm tra, kiểm soát cho hiệu quả hơn trong lĩnh vực kinh doanh đa cấp”.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, ngành chức năng cũng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp. Đặc biệt chỉ ra một số dấu hiệu để nhận diện kinh doanh đa cấp bất hợp pháp giúp người dân nhận biết và tránh tham gia vào hoạt động kinh doanh, bán hàng đa cấp biến tướng.

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai cho biết: “Việc đầu tiên vẫn là ý thức, nhận thức của con người nên chúng tôi tập trung vào công tác tuyên truyền và khuyến cáo người dân khi đi mua những mặt hàng đa cấp thì chúng phải tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ và hoạt động kinh doanh đa cấp đó có được cấp phép hay không. Đồng thời với việc đó thì những sản phẩm mà họ đã đăng ký thì thường là những sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cho nên mọi người dân khi mua thì phải kiểm tra hàng hóa đúng nguồn gốc, đúng xuất xứ và đúng tiêu chuẩn”.

Hoạt động bán hàng đa cấp được công nhận ở Việt Nam và trên thế giới, tuy nhiên với những hình thức kinh doanh đa cấp trá hình diễn ra thời gian , Bộ Công Thương mạnh tay xử lý các doanh nghiệp vị phạm, thu hồi giấy phép đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp vi phạm pháp luật; qua đó, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp từ trung ương đến địa phương.

 Lê Thư, K’Tuối

Trả lời