Mặc dù đã được khống chế, tuy nhiên dịch tả lợn châu Phi vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại một số địa phương trên cả nước. Đáng nói tại khu vực giáp biên giới Việt Nam, tỉnh Rattanakiri (Campuchia) cũng đã công bố dịch. Trước tình hình này, huyện Đức Cơ đã đẩy mạnh và tăng cường công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Dọc Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn huyện Đức Cơ, từ cuối tháng 3 đến nay, công tác kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn huyện đã được đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường thực hiện. Một chốt kiểm tra trực 3 ngày trong tuần vào các thứ 3, 5 và 6 tại khu vực cửa ngõ vào huyện để kiểm soát các phương tiện ra vào địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm việc kinh doanh, vận chuyển, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn huyện.
Ông Nguyễn Đăng Thanh – Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Địa bàn của Đức Cơ thì hiện tại giờ cũng không có dịch bệnh gì xảy ra. Về công tác kiểm soát giết mổ thì anh em Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp làm rất tốt. Nói chung là có cán bộ làm đến tận nơi, tận chỗ; anh em trong đoàn thì cũng kiểm tra lại, kiểm soát lại rồi nhắc nhở và kiểm tra phương tiện vận chuyển qua huyện dọc QL19”.
Để chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở về tình hình kinh doanh, lưu thông, vận chuyển lợn cũng như các sản phẩm từ lợn; ngoài công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên của cán bộ, nhân viên thú y phụ trách địa bàn; đối với các cơ sở giết mổ và 21 điểm bán nhỏ lẻ dọc Quốc lộ 19 cũng như trên địa bàn các xã Ia Pnôn, Ia Nan; đoàn kiểm tra liên ngành của huyện cũng thực hiện theo định kỳ 3 ngày/tuần, trừ những trường hợp có dấu hiệu bất thường; đồng thời tăng cường kiểm tra thêm tại các chợ xã.
Chị Tô Thị Ánh Nguyệt – Tiểu thương Chợ xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Bắt heo thì có kiểm tra đóng dấu. Tới trại heo thì có sát trùng đàng hoàng. Mổ heo thì cũng có thú ý đến kiểm tra đóng dấu”.
Với đặc thù khu vực biên giới lại có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, hoạt động giao thương buôn bán cũng đặt ra không ít khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh và cần sự phối hợp một cách chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng.
Ông Nguyễn Bá Lương – Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 3 huyện Đức Cơ, Cục QLTT Gia Lai cho biết: “Đội cũng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên khâu lưu thông cũng như bày bán các sản phẩm thịt heo tại các khu chợ. Thường xuyên phối hợp với Hải quan và Biên phòng cửa khẩu để kiểm tra, kiểm soát trên khâu nhập thịt lợn qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh”.
Dịch tả lợn châu Phi có thể thâm nhập bất cứ lúc nào nếu chúng ta lơ là trong công tác phòng chống. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động vào cuộc của ngành chuyên môn và lực lượng chức năng thì bản thân mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức của chính mình để góp phần cho công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả./.
Mỹ Tiến, Minh Trung