Ngày 20/2, dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng người Trung Quốc tại Campuchia, đây là đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ 3 ở đất nước Chùa tháp và đang có những diễn biến phức tạp. Để chủ động ngăn chặn dịch, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn đang duy trì công tác tuần tra, chốt chặn, chống xuất, nhập cảnh trái phép, đảm bảo công tác phòng chống dịch trên khu vực biên giới.

Chốt Cota, một trong 24 Chốt kiểm soát Dịch Covid_19 của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.
Không có nước, không có điện và sóng điện thoại nhưng những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây vẫn kiên trì bám trụ, khắc phục khó khăn để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới-chống xuất, nhập cảnh trái phép.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid_19, nhất là đợt bùng phát dịch trong cộng đồng tại Campuchia, ngày 20/2 vừa qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai chỉ đạo các đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép chặt biên giới 24/24 giờ trong ngày; tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở.
Đại úy Lê Công Chiến- Đội trưởng Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Ia Mơ cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của bộ chỉ huy và ban chỉ huy đồn thì anh em ở chốt đã thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid và bảo vệ biên giới đã phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát trên các đường mòn lối mở qua lại biên giới, sẵn sàng bắt giữ các trường hợp vượt biên trái phép, xử lý theo quy định của pháp luật”.
Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, ở Campuchia Dịch Covid_19 bùng phát đợt 3 trong cộng với những diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; khép chặt đường mòn lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã tăng cường trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện và hỗ trợ vật tư y tế, lương thực cho lực lượng của bạn để cùng tập trung ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh, phòng, chống dịch.
Thiếu tá Nguyễn Trường Giang- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơ cũng cho biết: “Đơn vị hiện nay đang duy trì 100% con số có phối hợp với công an, dân quân để phòng chống dịch. Xác định đây là cái tuyến có thể đối tượng xuất nhập cảnh về nên công tác đó được triển khai rất căng. Bên cạnh đó, hiện nay chúng tôi đang tập trung cho công tác tuyên truyền để người dân tố giác các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép cũng như là hoạt động vi phạm quy chế biên giới để có biện pháp răn đe giáo dục, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng”.
Tính đến ngày 8/3, Campuchia có 1.011 ca nhiễm Covid_19, trong đó có 517 ca được chữa khỏi, 494 ca đang điều trị. Riêng từ 20/2 đến ngày 8/3 Campuchia đã ghi nhận 497 ca mới dương tính với SARS-CoV-2 , trong đó có 29 ca lây nhiễm ngoài cộng đồng.
Hiện nay Bộ đội Biên phòng Gia Lai vẫn duy trì 24 tổ, chốt phòng Dịch Covid_19 làm nhiệm vụ trên biên giới với 203 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng. Việc duy trì quân số thực hiện nhiệm vụ kép (quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch) được chỉ huy đơn vị thường xuyên kiểm tra, động viên anh em đang làm nhiệm vụ tại các chốt, đảm bảo ngăn chặn dịch ngay từ tuyến đầu; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân trên khu vực biên giới nâng cao ý thức phòng Dịch Covid_19./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối