Tăng cường kiểm dịch hàng hóa, nông sản khu vực cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Cập nhật 07/4/2018, 10:04:55

Quý I/2018 lượng hàng hóa vận chuyển qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2017, nhất là đối với mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, công tác kiểm dịch hàng hóa, nông sản qua khu vực này vẫn đang được ngành chức năng tích cực thực hiện. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.

Thông thường thì từ tháng 12 của năm trước cho đến tháng 5 của năm sau là thời điểm các mặt hàng nông sản vận chuyển nhiều từ Campuchia sang Việt Nam. Nhưng năm nay, mặc dù đang là mùa thu hoạch điều nhưng lượng xe trở mặt hàng này qua khu vực cửa khẩu rất thưa thớt.

Bà Lê Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Kim Bình Gia Lai nói: Hàng bị giảm có nhiều nguyên nhân, giá mua thấp do mình nhập về Quy Nhơn. Quy Nhơn tính bao nhiêu thì mình phải tính hết các chi phí cộng với giá mua nên thấp hơn so với các nơi khác. Mọi năm Trung Quốc mua nhiều nên hàng nhập về bán được ngay, còn năm nay Trung Quốc không mua nên DN nào có điều kiện mua đợi giá thì mua nên giá mua thấp…

Bình quân mỗi ngày cán bộ Trạm Kiểm dịch thực vật Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh lấy bất kỳ 5 mẫu mặt hàng nông sản, trong đó chủ yếu là mặt hàng điều để tiến hành thí nghiệm, đánh giá xem có nhiễm đối tượng kiểm dịch hay không. Tuy nhiên theo ghi nhận trong quý I/2018, chưa phát hiện lô hàng nào nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật qua khu vực này.

Ông Hà Văn Vân, Phó Trạm trưởng phụ trách Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết: “Công tác kiểm dịch thực vật được chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đó là chúng tôi tiến hành kiểm tra lấy mẫu hàng nông sản vào phòng thí nghiệm để đánh, trong trường hợp lô hàng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật chúng tôi sẽ thực hiện công tác chuyên môn hạn chế tối đa không để dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất mùa màng của Gia Lai nói riêng và hàng hóa nhập khẩu nói chung”.

Năm 2018, Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm dịch thực vật, quản lý chặt chẽ, kiểm tra nhanh và kết luận chính xác tình hình sinh vật gây hại trên hàng hóa. Từ đó đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, không để lọt đối tượng thuộc dạng kiểm dịch thực vật vào sâu trong nước làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân./.

Lệ Xuân – Hồng Uyên -Duy Linh

Trả lời